Cháy rừng Cúc Phương do sét đánh

Sự kiện: Thời sự

Diện tích rừng bị ảnh hưởng ước khoảng 0,8 ha. Khu vực cháy nằm trên đỉnh núi đá vôi có địa hình dốc cao, hiểm trở. Vật liệu cháy chủ yếu là lau lách và cây le.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương, đám cháy bùng lên vào lúc 17h30 chiều 3/6 trên địa bàn xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, thuộc lâm phận Vườn quốc gia Cúc Phương quản lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương khẩn trương huy động lực lượng kiểm lâm, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm Yên Thủy, các lực lượng vũ trang và nhân dân vùng đệm tổ chức tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra đám cháy nằm trên đỉnh núi, địa hình phức tạp, núi đá dựng đứng, trời tối, không có đường mòn lên. Để đảm bảo an toàn tính mạng người tham gia chữa cháy, Ban chỉ huy quyết định dùng Flycam quan sát đám cháy, nhận định tình hình để đưa phương án xử lý phù hợp.

Ban chỉ huy chữa cháy được thành lập ngay tại chân núi, thực hiện phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, do đám cháy xuất hiện trên đỉnh núi đá vôi, địa hình hiểm trở với nhiều vách đá dựng đứng, không có đường mòn tiếp cận, trong khi trời đã tối nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Đám cháy xuất hiện trên đỉnh núi đá vôi, địa hình hiểm trở với nhiều vách đá dựng đứng, việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn. Video: Vườn quốc gia Cúc Phương.

Để bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy, Ban chỉ huy quyết định sử dụng flycam để quan sát, đánh giá diễn biến đám cháy và xây dựng phương án xử lý phù hợp. Hình ảnh ghi nhận từ hiện trường và flycam cho thấy điểm cháy ban đầu xuất hiện trên đỉnh núi đá vôi với quy mô nhỏ, sau đó lan dần xuống sườn núi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy đã giảm cường độ, không còn nguy cơ lan rộng, chỉ còn một số đốm lửa tại các gốc cây mục và được nhận định sẽ tự tắt.

Đến 23h, sau khi không phát hiện thêm điểm cháy mới, các đốm lửa tiếp tục giảm dần, lực lượng chữa cháy rút khỏi hiện trường, duy trì 10 người trực tại chân núi để theo dõi diễn biến. Trong suốt đêm 3/6 và đến sáng 4/6 không ghi nhận thêm điểm cháy mới.

Sáng 4/6, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo kiểm tra, rà soát bằng flycam cùng lực lượng Kiểm lâm Yên Thủy. Kết quả xác định đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Qua kiểm tra thực địa và ảnh UAV chụp lúc 7h30 ngày 4/6, diện tích rừng bị ảnh hưởng ước khoảng 0,8 ha. Khu vực cháy nằm trên đỉnh núi đá vôi có địa hình dốc cao, hiểm trở. Vật liệu cháy chủ yếu là lau lách và cây le. Hiện trạng sau cháy cho thấy ngọn lửa không cháy đồng đều trên toàn bộ diện tích mà lan theo từng đám, từng vệt, mức độ tác động không đồng nhất. Nhiều cây gỗ, cây bụi và thảm thực vật vẫn còn tồn tại xen kẽ trong khu vực bị ảnh hưởng, cho thấy hệ sinh thái có khả năng phục hồi.

Nguyên nhân ban đầu của đám cháy được xác định có thể do sét đánh. Theo người dân địa phương, chiều tối 3/6, khu vực xã Yên Trị xuất hiện dông lốc mạnh kèm sấm sét dữ dội ngay trước thời điểm đám cháy xảy ra.

Để bảo đảm an toàn, Vườn quốc gia Cúc Phương đã tạm dừng việc tiếp cận trực diện khu vực cháy, rút toàn bộ lực lượng khỏi các vách đá nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực bị ảnh hưởng cũng như trên toàn bộ diện tích rừng được giao quản lý; bố trí 100% quân số sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy rừng mới phát sinh.

Một đám cháy xảy ra trên núi Chín Khúc, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng khống chế thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tô Hội ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN