Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ nơi thì bỏ hoang phế, xuống cấp, nơi thì được sử dụng để họp chợ buôn bán, còn người dân vô tư băng đường bất chấp nguy hiểm.

Nếu tại TP HCM, cầu vượt, hầm chui trở thành nơi họp chợ thì tại Hà Nội, hàng loạt hầm đường bộ lại đang bị bỏ hoang phế.

Hiện trên các tuyến đường như: Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển… chỉ có một số hầm là ít người qua lại, còn đa số trong tình trạng “đóng cửa” xuống cấp trầm trọng.

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 1

Hầm bộ hành đầu đường Phạm Hùng cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm.

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 2

Hầm bộ hành trên đường Khuất Duy Tiến cũng "từ chối" người đi bộ.

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 3

Cửa hầm dành cho khách bộ hành đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình (Từ Liêm) luôn chật ních xe ôm chắn lối.

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 4

 Cửa lên xuống hầm bộ hành đoạn gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia biến thành nhà trọ cho một số người lao động.

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 5

Cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Một số thanh sắt bảo vệ đã bị tháo gỡ.

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 6

Hầm bộ hành trên đường Khuất Duy Tiến mưa lớn là nước ngập tới cả mét và bắt đầu xuống cấp.

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 7

Hầm bộ hành đối diện Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia thì bỏ hoang lâu ngày, trở thành bãi rác khổng lồ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 8

Cầu vượt, hầm chui tiền tỷ chỉ để… họp chợ - 9

Vì vậy mà thay vì chọn hầm đường bộ, người đi bộ phải băng đường một cách nguy hiểm

Theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP trong xử lý người đi bộ vi phạm giao thông về hành vi băng qua đường không đúng nơi quy định tại Hà Nội và TP HCM, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 120.000 đồng/hành vi vi phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Yên-Như Hoàn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN