Cảnh sát kể lại giây phút cứu người trong vụ cháy chung cư ở Hà Nội

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Nhận được thông tin vụ cháy chung cư ở phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát tức tốc đến hiện trường và cứu được nhiều người thoát khỏi khói, lửa.

Ngày 22/8, sau một đêm chiến đấu mệt nhoài với “giặc lửa” ở chung cư tại phường Cầu Diễn, những anh lính cứu hoả của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lại tất bật với công việc sắp xếp dụng cụ chữa cháy, bơm khí vào bình, chuẩn bị sẵn sàng khi có nhiệm vụ được giao.

Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm tất bật với công việc, sắp xếp dụng cụ chữa cháy

Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm tất bật với công việc, sắp xếp dụng cụ chữa cháy

 Lính cứu hoả sẵn sàng lên đường khi hay tin báo cháy

 Lính cứu hoả sẵn sàng lên đường khi hay tin báo cháy

Cảnh sát cứu hoả chuẩn bị dụng cụ

Cảnh sát cứu hoả chuẩn bị dụng cụ

Trung úy Nguyễn Doãn Khương Duy, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm kể lại, tối 20/8, khi toàn đội vừa bưng bát cơm ăn tối thì nhận được thông tin vụ cháy tại chung cư ở phường Cầu Diễn. Lúc này, mọi người trong đội bỏ dở bữa cơm, lên đường chữa cháy. Chiếc xe cứu hỏa rời khỏi trụ sở đến hiện trường sau 5 phút nhận được thông tin.

Theo trung uý Duy, xác định đám cháy phức tạp vì khói độc bao trùm, có nhiều người mắc kẹt nên khi vừa đến hiện trường, lực lượng đã triển khai 3 mũi trinh sát để khống chế đám cháy, dập lửa và cứu người.

Trung uý Duy kể lại vụ cháy

Trung uý Duy kể lại vụ cháy

Do khói độc bao trùm nên nhiều người bị mắc kẹt chạy ra ban công, logia dùng đèn flash điện thoại báo hiệu cầu cứu và được cảnh sát hướng dẫn, giải cứu an toàn.

“Vụ hoả hoạn không quá lớn nhưng rất phức tạp bởi lượng khói độc bao phủ quá dày khiến tầm nhìn bị hạn chế, việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã cứu được tất cả 3 trẻ em, 4 người lớn và hướng dẫn 8 người thoát ra ngoài an toàn”, trung úy Duy chia sẻ.

Cảnh sát cứu cụ ông khoảng 70 tuổi ra khỏi đám cháy an toàn

Cảnh sát cứu cụ ông khoảng 70 tuổi ra khỏi đám cháy an toàn

Anh Đỗ Trường Thu, cư dân chung cư cho biết, tối 20/8, anh đang ở ngoài thì nhận được tin cháy hộp công tơ điện nơi chung cư anh đang sinh sống.

Theo anh Thu, khi anh về nhà lên tầng 2 nơi gia đình sinh sống xem còn ai ở trong không để đưa xuống thì tất cả đều đã thoát hiểm an toàn. Lúc này, anh Thu chạy ra ngoài, khói đen đen bao trùm cả toả nhà.

Anh Thu kể lại sự việc với PV

Anh Thu kể lại sự việc với PV

“Vừa ra đến cửa tôi nghe thấy tiếng kêu cứu ở tầng 4. Do khói bao phủ không nhìn thấy gì, tôi chỉ lần theo tiếng kêu cứu và bế được một bé gái khoảng 5 tuổi. Lúc này, còn có một cháu trai và bà cụ đang bò dưới sàn nhà do kiệt sức. Tôi bế cháu nhỏ chạy xuống còn bé trai và bà cụ bám phía sau tôi đi cùng. Khi xuống dưới, bé gái bị kiệt sức nên được đưa đi cấp cứu”, anh Thu nhớ lại.

Ông Đỗ Nam Tiến, Trưởng ban Quản trị chung cư nơi xảy ra vụ cháy cho hay, cư dân vẫn đang đi sơ tán chưa về nhà. Lực lượng chức năng và điện lực đang khắc phục sự cố để toà nhà có điện sớm nhất, người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng và điện lực đang lắp đặt hệ thống điện tại chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Lực lượng chức năng và điện lực đang lắp đặt hệ thống điện tại chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Theo ông Tiến, ngọn lửa từ hộp công tơ điện tầng 7 bùng phát ra ngoài quá nhanh, khói bao trùm khắp các hành lang chung cư, cảnh sát chỉ đến chậm vài phút rất có thể vụ hỏa hoạn sẽ để lại hậu quả nặng nề.

“Thời điểm xảy ra vụ cháy nhiều cư dân ở trong nhà. Lúc này, cả tòa nhà hoảng loạn, người dân không biết chạy hướng nào, trong khi lửa mỗi lúc một lớn. Chúng tôi cảm ơn các anh lính cứu hoả, nếu không có họ cư dân chúng tôi đã chìm trong biển lửa”, ông Tiến bày tỏ.

Người dân tại chung cư nơi xảy ra vụ cháy phải đi sơ tán sau hoả hoạn

Người dân tại chung cư nơi xảy ra vụ cháy phải đi sơ tán sau hoả hoạn

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Khói đen bốc cao hàng chục mét ở chung cư, cư dân tháo chạy

Vụ cháy xảy ra tại khu vực phòng kỹ thuật chung cư An Sinh (Hà Nội), khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều cư dân đã tháo chạy ra ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN