4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang

Sự kiện: Thời sự

Khi làm Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ông Tất Thành Cang đã ký tắt hợp đồng BT với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Quang Minh làm 4 tuyến đường chính ở khu đô thị Thủ Thiêm.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 1

Ngày 28/10/2013, ông Tất Thành Cang khi đó là Giám đốc Sở GTVT TP.HCM (ủy viên UBND TP.HCM) thừa ủy quyền Chủ tịch UBND TP đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Quang Minh theo hình thức hợp đồng BT với tổng mức đầu tư dự án gần 12.200 tỉ đồng.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 2

Mặc dù Công ty cổ phần Đại Quang Minh cam kết hoàn thành 4 tuyến đường sau 36 tháng thi công (dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2017) nhưng đến nay 4 tuyến đường “dát vàng” này gồm: đường ven sông Sài Gòn, Đại lộ Vòng Cung, đường ven Hồ Trung Tâm và đường Châu Thổ trên cao vẫn còn nham nhở một số đoạn.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 3

 Dự án này còn bao gồm 10 cây cầu với tổng chiều dài khoảng 1,8km. Khi hoàn thành, 4 tuyến đường “xương sống” ở khu đô thị Thủ Thiêm thúc đẩy sự phát triển của khu vực này.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 4

Tuyến đường lớn nhất ở khu đô thị Thủ Thiêm là đại lộ Vòng Cung được ký hiệu (R1) dài 3,4km với 6 làn xe.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 5

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 6

Trên tuyến đường này nhiều đoạn vẫn chưa làm xong. Đá cát, gạch lát đường, ống cống chất ngổn ngang

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 7

Đoạn đường vượt qua cửa hầm Thủ Thiêm vẫn còn ngổn ngang vật liệu, máy móc

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 8

Tuyến đường Ven hồ Trung tâm (R2) dài 3 km, mặt cắt ngang hơn 29 m, đã hoàn thiện phần lớn chiều dài. Con đường có bốn làn xe, giao cắt với hai trục đường Nguyễn Cơ Thạch và Mai Chí Thọ.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 9

Đường ven sông Sài Gòn (R3) dài 3km chạy dọc theo bờ sông Sài Gòn.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 10

Đường ven sông Sài Gòn đang thi công nham nhở đất đá. Các dự án đường này Đại Quang Minh thi công gần như không phải giải phóng mặt bằng nhưng tính ra phải đầu tư mỗi km đường khoảng 1.000 tỷ đồng.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 11

Đường Châu Thổ (R4) dài 2,5 km, mặt cắt ngang hơn 11 m cho hai làn xe. Theo quy hoạch, con đường này chạy quanh vùng dự trữ sinh thái của Khu đô thị Thủ Thiêm. Hiện, đoạn vòng qua khu đô thị Sala đã hoàn thiện cơ bản.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 12

Tuyến đường 2 làn xe này được xây dựng trên khu vực sình lầy, lau sậy

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 13

Ngoài 4 tuyến đường trên, đường Nguyễn Cơ Thạch được mở rộng 6 làn xe chạy từ chân cầu Thủ Thiêm 1 qua đại lộ Mai Chí Thọ và thẳng vào khu đô thị Sala.

4 tuyến đường “dát vàng” liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang - 14

Người dân bắt cá ở khu vực sình lầy trong khu đô thị Thủ Thiêm.

Ông Tất Thành Cang bị đề nghị kỷ luật

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại kỳ họp 32 (từ ngày 3 đến 6/12), cơ quan này đã xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang.

Trước đó, ngày 15/11, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận sai phạm của Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Tất Thành Cang trong nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định về chuyển nhượng dự án.

Ông Cang đã đồng ý chủ trương cho Công ty Tân Thuận (100% vốn của Văn phòng Thành uỷ) chuyển nhượng hơn 320.000 m2 đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Đây là khu đất có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn nhưng chỉ được bán giá 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng.

Ngoài ra, thời điểm là Thành ủy viên, Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ông Cang đã vi phạm quy định về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng khi phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đại Quang Minh, đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Vì sao nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài bị bắt?

Ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM, bị bắt do ký nhiều văn bản chấp thuận cho các công ty không đủ năng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN