Cấm đi máy bay 1 năm 4 hành khách dùng giấy tờ giả không chịu nộp phạt

Sự kiện: Tin ngắn

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua các sân bay phát hiện nhiều hành khách dùng giấy tờ nhân thân giả để làm thủ tục đi máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định cấm bay đối với 4 hành khách về hành vi dùng giấy tờ giả để làm thủ tục đi máy bay nhưng khi bị xử phạt lại không chấp hành nộp tiền.

Các hành khách này gồm NTB ngụ tại Thanh Oai (Hà Nội), CTBL ngụ tại Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), BTH ngụ tại Phù Cát (Bình Định) và hành khách NTKT ngụ tại Dương Đông (Phú Quốc).

Thời gian cấm bay đối với các hành khách trên là 1 năm, từ ngày 20-6 đến hết ngày 19-6-2022.

Lực lượng an ninh hàng không Nội Bài kiểm tra giấy tờ của hành khách. Ảnh minh họa: V.LONG

Lực lượng an ninh hàng không Nội Bài kiểm tra giấy tờ của hành khách. Ảnh minh họa: V.LONG

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không trong nước và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được vận chuyển các hành khách trên theo thời hạn quy định.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách đi máy bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp này.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, từ đầu năm 2020 đến nay tại các sân bay liên tục phát hiện nhiều trường hợp dùng giấy tờ thân nhân giả (chủ yếu là giấy phép lái xe) để đi máy bay.

Theo đó, riêng trong năm 2020, có 23 trường hợp. Sáu tháng đầu năm 2021, an ninh sân bay trên cả nước phát hiện tới 13 trường hợp.

“Việc làm giả giấy tờ đi máy bay không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro an ninh hàng không”- lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định.

Trước tình trạng này, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan để có giải pháp ngăn chặn, chấn chỉnh. 

Cấm bay vì hút thuốc trên máy bay

Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa cấm bay đối với hành khách MHL (Quảng Ninh). Thời gian cấm bay là 9 tháng, từ ngày 20-6 đến 19-3-2022.

Trước đó, ngày 16-3, trên chuyến bay VJ137/HAN-SGN khách L. đã có hành vi hút thuốc lá trong buồng vệ sinh máy bay. Hành khách này đã bị lực lượng chức năng xử phạt nhưng không chấp hành quyết định.

Ngoài ra, nhà chức trách hàng không cũng ra quyết định cấm bay 9 tháng (từ ngày 20-6 đến 19-3-2022) đối với hành khách NNM (Hà Giang).

Nguyên nhân do hành khách này tự mở cửa thoát hiểm 3R gây bung máng trượt cửa thoát hiểm và không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng chức năng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chây ì nộp phạt lỗi hút thuốc trên máy bay, nam hành khách bị cấm bay

Bị phát hiện trốn vào buồng vệ sinh trên máy bay để hút thuốc song lại không chịu nộp tiền phạt, ông N.C.T. đã bị nhà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Long ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN