Cám cảnh ngôi trường khốn khổ, hễ mưa to là ngập, thầy trò hì hụi vét bùn

Do Trường Tiểu học Trung Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có cốt nền thấp, hễ mưa là nước từ đường tràn vào khiến hơn 400 học sinh và giáo viên liên tục phải nghỉ học, canh cả đêm để dọn đồ.

Cảnh ngôi trường cứ mưa lớn là ngập lụt. Video: Phạm Trường.

Trường Tiểu học Trung Lộc (xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh ) nằm cạnh Tỉnh lộ 548 song thấp hơn nền đường. Bao quanh ngôi trường còn có nhiều kênh, mương, bãi tràn khúc sông chảy qua địa bàn.

Trường Tiểu học Trung Lộc (xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh ) nằm cạnh Tỉnh lộ 548 song thấp hơn nền đường. Bao quanh ngôi trường còn có nhiều kênh, mương, bãi tràn khúc sông chảy qua địa bàn.

Nhiều năm qua, khi có các trận mưa kéo dài khiến mực nước dâng cao, chảy qua tràn Trung Lộc, cũng là lúc khuôn viên trường bị nước tràn vào, ngập cục bộ.

Nhiều năm qua, khi có các trận mưa kéo dài khiến mực nước dâng cao, chảy qua tràn Trung Lộc, cũng là lúc khuôn viên trường bị nước tràn vào, ngập cục bộ.

Ngày 27/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, địa bàn Hà Tĩnh có mưa to. Lượng mưa đo được phổ biến 100-288mm, có nơi trên 550mm. Mưa lớn kéo dài khiến khuôn viên Trường Tiểu học Trung Lộc bị ngập sâu hơn 0,5m.

Ngày 27/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, địa bàn Hà Tĩnh có mưa to. Lượng mưa đo được phổ biến 100-288mm, có nơi trên 550mm. Mưa lớn kéo dài khiến khuôn viên Trường Tiểu học Trung Lộc bị ngập sâu hơn 0,5m.

Cám cảnh ngôi trường khốn khổ, hễ mưa to là ngập, thầy trò hì hụi vét bùn - 4

Nước lũ và nước mưa tràn vào không kịp tiêu thoát nên nhà trường đã cho 432 học sinh của 14 lớp nghỉ học.

Nước lũ và nước mưa tràn vào không kịp tiêu thoát nên nhà trường đã cho 432 học sinh của 14 lớp nghỉ học.

Trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Huy Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lộc cho biết, việc khuôn viên trường bị ngập đã diễn ra nhiều năm qua. “Do hệ thống tiêu thoát nước kém, phía sau dãy nhà hiệu bộ có rãnh nước từ bãi tràn vào nên mưa lớn là nước lại tràn vào, gây ngập khuôn viên. Nhà trường phải cho học sinh nghỉ học, giáo viên canh nước lên và kêu gọi phụ huynh hỗ trợ dọn dẹp đồ dùng”, ông Tài nói.

Trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Huy Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lộc cho biết, việc khuôn viên trường bị ngập đã diễn ra nhiều năm qua. “Do hệ thống tiêu thoát nước kém, phía sau dãy nhà hiệu bộ có rãnh nước từ bãi tràn vào nên mưa lớn là nước lại tràn vào, gây ngập khuôn viên. Nhà trường phải cho học sinh nghỉ học, giáo viên canh nước lên và kêu gọi phụ huynh hỗ trợ dọn dẹp đồ dùng”, ông Tài nói.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Trung Lộc cho biết đã từng có phương án xử lý cổng thoát nước phía sau khuôn viên để hạn chế nước tràn vào song bất thành. Trong hình là tấm cửa bằng gỗ bịt sơ sài ở vị trí cổng thoát nước .

Lãnh đạo Trường Tiểu học Trung Lộc cho biết đã từng có phương án xử lý cổng thoát nước phía sau khuôn viên để hạn chế nước tràn vào song bất thành. Trong hình là tấm cửa bằng gỗ bịt sơ sài ở vị trí cổng thoát nước .

Cám cảnh ngôi trường khốn khổ, hễ mưa to là ngập, thầy trò hì hụi vét bùn - 8

Nước lũ tràn vào, ngập nhà vệ sinh và phía sau dãy nhà hiệu bộ.

Nước lũ tràn vào, ngập nhà vệ sinh và phía sau dãy nhà hiệu bộ.

Cám cảnh ngôi trường khốn khổ, hễ mưa to là ngập, thầy trò hì hụi vét bùn - 10

Nhà để xe của học sinh, giáo viên cũng bị ngập sâu hơn 0,5m.

Nhà để xe của học sinh, giáo viên cũng bị ngập sâu hơn 0,5m.

Lớp bùn non để lại khi nước lũ rút dần.

Lớp bùn non để lại khi nước lũ rút dần.

Nhiều học sinh cùng phụ huynh quay lại trường dọn đồ dùng cùng giáo viên.

Nhiều học sinh cùng phụ huynh quay lại trường dọn đồ dùng cùng giáo viên.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc cho biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên tại trường, mỗi lúc mưa lớn kéo dài, ngập lụt, đơn vị đều thông báo cho nhà trường nghỉ học. Phòng cũng đề xuất chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ xử lý các vị trí cống thoát nước để chống ngập úng cho trường. Về lâu dài cần phải có phương án nâng cấp ngôi trường này.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc cho biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên tại trường, mỗi lúc mưa lớn kéo dài, ngập lụt, đơn vị đều thông báo cho nhà trường nghỉ học. Phòng cũng đề xuất chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ xử lý các vị trí cống thoát nước để chống ngập úng cho trường. Về lâu dài cần phải có phương án nâng cấp ngôi trường này.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh hoang tàn sau cơn lũ nơi 40 học sinh phải trèo lên nóc nhà kêu cứu

Nước lũ dâng đột ngột, 40 học sinh phải leo lên nóc nhà kêu cứu. Sau khi cơn lũ qua, đồ đạc nhuốm bùn đất, hư hỏng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Trường ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN