Cải tạo vuông tôm, tá hỏa phát hiện quả bom nặng 250kg

Sự kiện: Tin ngắn

Trong quá trình thuê cơ giới cải tạo vuông tôm, một hộ dân ở Cà Mau đã phát hiện quả bom nặng khoảng 250 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Ngành chức năng đưa quả bom nặng khoảng 250kg về nơi tập kết an toàn. Ảnh: Huỳnh Quang

Ngành chức năng đưa quả bom nặng khoảng 250kg về nơi tập kết an toàn. Ảnh: Huỳnh Quang

Ngày 3/2, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành thu gom quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh tại thị trấn U Minh, huyện U Minh.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình thuê cơ giới nạo vét vuông tôm của gia đình, ông Phạm Văn Thật (ngụ thị trấn U Minh) phát hiện quả bom MK82 có chiều dài 1,6m, đường kính 30 cm... Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Ngay lập tức, người dân đã trình báo vụ việc đến ngành chức năng địa phương. Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã có mặt bảo vệ hiện trường, xử lý và đưa về tập kết tại hầm chứa các loại đạn, vật liệu nổ, hủy nổ để xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Sơ tán gần 100 hộ dân để xử lý quả bom “khủng”

Một quả bom “khủng” loại MK82, nặng 227 kg, dài 1,54 m, có bán kín sát thương 1,5km, do Mỹ sản xuất còn sót lại sau chiến tranh, vừa được phát hiện cách nhà dân chỉ 8m, tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN