Sơ tán gần 100 hộ dân để xử lý quả bom “khủng”

Sự kiện: Tin nóng

Một quả bom “khủng” loại MK82, nặng 227 kg, dài 1,54 m, có bán kín sát thương 1,5km, do Mỹ sản xuất còn sót lại sau chiến tranh, vừa được phát hiện cách nhà dân chỉ 8m, tại thôn Xuân Đức, xã Tân Thành (Hướng Hóa, Quảng Trị) buộc lực lượng chức năng phải xử lý tại chỗ vì sự nguy hiểm của nó.

Đào móng làm nhà, phát hiện bom “khủng” Quảng Trị lại phát hiện bom khủng Thợ lặn phát hiện bom nguyên tử Mỹ mất tích từ năm 1950

Chiều 20/11, Trung tá Hồ Viết Hưng, Trưởng ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, đã xử lý hủy nổ an toàn quả bom “khủng” kể trên. Trước đó, vào ngày 19/11, người dân thôn Xuân Đức trong quá trình đào múc đất để làm trang trại đã phát hiện quả bom này ở độ sâu khoảng 1m nên báo cơ quan chức năng.

Quả bom được phát hiện cách nhà dân chỉ 8m.

Quả bom được phát hiện cách nhà dân chỉ 8m.

Do quả bom còn nguyên ngòi nổ, nằm sâu trong lòng đất hàng chục năm bị gỉ sét rất dễ phát nổ nếu có sự tác động, di chuyển, nên đơn vị đã quyết định di dời gần 100 hộ dân ở xung quanh; sử dụng phương án cưa cắt tách phần ngòi nổ ra khỏi quả bom bằng máy cắt điều khiển từ xa, sau đó tiến hành hủy nổ tại chỗ.

Xử lý bằng phương án cưa cắt phần chứa ngòi nổ. 

Xử lý bằng phương án cưa cắt phần chứa ngòi nổ. 

Trong vòng chưa đầy 2 năm, lực lượng Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã xử lý thành công 201 quả bom các loại bằng phương pháp trên. Trong đó có 4 quả bom thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm buộc phải xử lý tại hiện trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Đào đất làm đường, tá hoả phát hiện quả bom dài 1,3m còn nguyên ngòi nổ

Trong lúc đào đất làm đường, người dân xã Nghĩa Mai (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) tá hỏa phát hiện quả bom dài hơn 1m nằm sâu dưới lòng đất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN