Bulgaria: Nhiều người tự thiêu vì nghèo đói

Ngày 23/3, một người đàn ông tự châm lửa đốt mình để phản đối tình trạng tham nhũng, đói nghèo ở Bulgaria, nâng tổng số vụ tự thiêu từ tháng 2.

Hôm qua, Bệnh viện Naval ở thành phố Varna thông báo, các bác sĩ không thể cứu được người đàn ông 40 tuổi, thất nghiệp vừa tự thiêu tại một trạm xăng ở làng Sitowo ở vùng đông bắc.

Trước đó, một số người thất nghiệp khác cũng tự thiêu. Ngày 19/2, một người đàn ông ở làng Veliko Tarnovo ở miền trung ngồi giữa ngã tư đường rồi tự châm lửa đốt mình. Một người bố năm con ở làng Radnewo thuộc miền nam trước khi tự thiêu cuối tháng 2 nói rằng, gia đình ông quá nghèo.

Hồi tháng 3, một thợ rèn đổ xăng vào người bên ngoài Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia rồi châm lửa đốt. Các nhân viên an ninh kịp thời dập lửa nên người thợ rèn thoát chết.

Bulgaria: Nhiều người tự thiêu vì nghèo đói - 1

Người dân Bulgaria biểu tình phản đối tình trạng độc quyền ở thủ đô Sofia hôm 10/3
Ảnh: AFP

Ngày 3/3, nhà hoạt động 36 tuổi, Plamen Goranow, tự thiêu trước tòa thị chính Varna để phản đối nhóm tội phạm có tổ chức TIM và thị trưởng Varna, Kiril Yordanov, bị TIM khống chế. Ông Goranow chết vì bị bỏng nặng và chấn thương. Còn Thị trưởng Yordanov sau đó từ chức.

Kể từ cuối tháng 1, các vụ biểu tình quy mô lớn lan rộng khắp Bulgaria, để phản đối giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá điện tăng cao, tình trạng đói nghèo, tham nhũng tràn lan. Sự giận dữ của người dân khiến chính phủ của Thủ tướng Boyko Borisov phải giải tán.

Hôm 20/2, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov thông báo ông và các thành viên nội các khác từ chức.

Bulgaria là nước nghèo nhất trong Liên minh châu Âu. Cứ năm người thì có một người sống dưới ngưỡng nghèo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo Spiegel, BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN