Bộ trưởng Hàn Quốc bị khủng bố bằng... bột mì

Chất bột trắng khả nghi được gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc sáng ngày 23/4 chỉ là bột mì.

Sáng nay (23/4), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin đã nhận được một kiện hàng có chứa một lá thư đe dọa và chất bột trắng khả nghi. Bộ Quốc phòng nước này cho rằng đây là một hành động khủng bố.

Kiện hàng này được chuyển đến văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc vài ngày sau khi hàng trăm tờ rơi đe dọa rải đầy phía trước văn phòng của ông. Những tờ rơi này chỉ trích gay gắt thái độ chống đối Triều Tiên của ông Kim.

Sau khi các binh sĩ ngăn chặn được kiện hàng chứa chất khả nghi cho ông Kim, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thành lập một nhóm khẩn cấp để phân tích các thành phần của chất bột trắng khả nghi và tìm kiếm người gửi kiện hàng này.

Vài giờ sau đó, nhóm điều tra đã kết luận rằng chất bột trắng khả nghi chỉ là bột mì và lá thư có nội dung đe dọa tương tự như các tờ rơi được rải trước trụ sở Bộ Quốc phòng vào ngày 19/4 vừa qua.

“Chất bột trắng được xác định là bột mì hay được bán trong các siêu thị”, phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Kim Min-seok cho biết. “Quân đội sẽ hợp tác với cảnh sát và Cơ quan tình báo quốc gia để điều tra vụ việc.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Vũ (Kiến Thức/Yonhap News)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN