Tổng thống Đức bị gửi thư nghi chứa bom

Cơ quan an ninh Đức đã tiến hành hủy một lá thư khả nghi chứa thuốc nổ gửi tới văn phòng của tổng thống nước này.

Một phát ngôn viên văn phòng của Tổng thống Đức Joachim Gauck cho biết lá thư được phát hiện chứa chất khả nghi khi được kiểm tra vào sáng ngày 19/4.

Các chuyên gia đã quyết định tiến hành một vụ nổ có kiểm soát trong công viên gần cung điện Bellevue của tông thống Đức tại thủ đô Berlin để hủy lá thư này.

Bộ Nội vụ Đức sau đó cho biết các nhân viên điều tra đã không phát hiện thấy dấu hiệu của thuốc nổ trong bức thư, nhưng việc hủy bức thư trước đó được cho là cần thiết vì nó có dấu hiệu khả nghi khi kiểm tra.

Phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống Đức cho biết vụ việc không gây nguy hiểm cho Tổng thống Joachim Gauck. Bởi vì ông  Joachim Gauck cũng không ở văn phòng khi sự việc xảy ra.

Năm 2010, một bom thư cũng đã được ngăn chặn kịp thời tại văn phòng của Thủ tướng Đức bà Angela Merkel. Một nhóm ly khai của Hi Lạp sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ gửi bom thư này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo ABC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN