Bình Thuận: Lật xe khách giường nằm, nhiều người chết và bị thương

Nhiều người chết và bị thương khi xe khách hãng Hoàng Long bị lật ở tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng 20.7.

Bình Thuận: Lật xe khách giường nằm, nhiều người chết và bị thương - 1

Hiện trường nơi xe khách bị lật trên Quốc lộ 1

Chiều 20.7, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân gặp nạn trong vụ lật xe khách kinh hoàng xảy ra trên Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) vào rạng sáng cùng ngày.

Theo báo cáo của Công an huyện Hàm Thuận Bắc, khoảng 1h10 rạng sáng nay, xe khách giường nằm Hoàng Long do tài xế Nguyễn Văn Tiến (35 tuổi, quê Hải Phòng) điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc, khi đến km 1682+550 Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) thì bị lật chắn ngang đường.

Ngay sau tai nạn, Công an huyện phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Các nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Bình Thuận: Lật xe khách giường nằm, nhiều người chết và bị thương - 2

Xe cứu hộ kéo xe khách gặp nạn rời khỏi hiện trường

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Nguyễn Văn Tiến và một thanh niên (khoảng 25 tuổi) tử vong. Ngoài ra, có 5 người bị thương nặng.

Các nạn nhân bị thương gồm: bà Nguyễn Thị Sen (61 tuổi, quê Khánh Hòa), Phạm Xuân Thành (28 tuổi, Quảng Ngãi), Huỳnh Thiên Văn (30 tuổi, quê Ninh Thuận), Đường Thị Hải (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) và  Nguyễn Trọng Thành (30 tuổi, Hà Tĩnh).

Ngoài những hành khách bị chấn thương đang được tiếp tục theo dõi điều trị các hành khách còn lại đã được CSGT huyện Hàm Thuận Bắc đón xe để tiếp tục hành trình.

Clip: Hoảng hồn xe khách 16 chỗ vượt ẩu gây tai nạn

Chiếc xe khách 16 chỗ chạy trên QL 18 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ninh vượt ẩu, gây TNGT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN