Bí thư Thành ủy Đà Nẵng âm tính với Covid-19, cách ly tại nhà

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chiều 9/3, đại diện Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy là người đi cùng chuyến bay với 2 du khách người Anh mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước đó, ông chí Trương Quang Nghĩa, đi trên chuyến bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines, khởi hành từ Hà Nội lúc 9 giờ ngày 2/3 và đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Trên chuyến bay này có 2 du khách người Anh đã đi trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn, Anh quốc (cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 dương tính với SARS-CoV-2) đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và nối chuyến đến Đà Nẵng du lịch.

Vào lúc 13 giờ ngày 7/3, qua công tác phối hợp, nhận được thông tin 2 du khách người Anh nêu trên đang lưu trú tại khách sạn Vanda (quận Hải Châu), Sở Y tế đã phối hợp điều tra, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện 2 du khách này dương tính với Covid-19

 Ông Trương Quang Nghĩa trong lần kiểm tra khu cách ly công dân về từ vùng dịch tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Hòa Vang, Đà Nẵng)

 Ông Trương Quang Nghĩa trong lần kiểm tra khu cách ly công dân về từ vùng dịch tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Hòa Vang, Đà Nẵng)

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của 2 du khách người Anh, Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố thực hiện quy trình cách ly đối với những người tiếp xúc gần theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A.

CDC thành phố đã lấy mẫu và tiến hành xét nghiệm kết quả xét nghiệm kết luận, mẫu bệnh phẩm của đồng chí Bí thư Thành ủy âm tính với Covid – 19.

Đại diện Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Việc cách ly đối với Bí thư Thành ủy được thực hiện trong 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần theo đúng quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 7-2-2020 về việc “hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng, chống bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra”.

Hiện sức khỏe của ông Trương Quang Nghĩa hoàn toàn bình thường.

30 du khách ở Quảng Nam tiếp túc với bệnh nhân thứ 17 âm tính với Covid 19

Chiều 9/3, BCĐ Phòng chống Covid 19 tỉnh Quảng Nam phát thông báo về tình hình phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn.

Đối với các trường hợp du khách đi trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid - 19 di chuyển đến địa bàn Quảng Nam, qua điều tra giám sát lấy mẫu 40 trường hợp gởi xét nghiệm. Đến 16h00 ngày 9/3, đã có kết quả âm tính cho 30 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến trường hợp 2 người Anh dương tính với Covid-19 đang ở Đà Nẵng  tham gia đánh Gôn tại Điện Bàn vào ngày 5/3 và tại Thăng Bình vào ngày 6/3, có 34 trường hợp phục vụ tại sân gôn, và 1 tài xế và 2 hướng dẫn viên du lịch. Trong đó, 1 trường hợp tiếp xúc gần có biểu hiện sốt đang được cách ly tại Bệnh viện, 1 tài xế và 2 hướng dẫn viên du lịch có tiếp xúc gần được cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Các trường hợp khác sức khỏe bình thường đang được cách ly theo dõi tại nhà.

Liên quan đến trường hợp thứ 30 Quốc tịch Anh dương tính với Covid-19 tại Huế, qua điều tra giám sát, phát hiện và cách ly tại chỗ 28 hành khách đi về khách sạn tại TP. Hội An vào tối ngày 8/3 và 12 trường hợp vào khách sạn ngày 9/3 . Tất cả các trường hợp này đã được cách ly tại chỗ và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngành Y tế tiếp tục kiểm soát tình hình dịch bệnh, cập nhập kết quả xét nghiệm và công khai thông tin sớm nhất. Tiếp tục giám sát, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở lưu trú và các cá nhân của trường hợp cách ly thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Theo BCĐ phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Quảng Nam, công tác phòng, chống dịch bệnh đang được triển khai thực hiện tích cực. Đề nghị người dân tin tưởng, bình tĩnh, không nên hoang mang như trong những ngày gần đây và chủ động tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19.

Huế chuyển viện cách ly thêm 2 người tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 30 do ho, sốt

Chiều 9/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan y tế địa phương vừa chuyển cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) thêm hai trường hợp tiếp xúc gần trước đó với nữ bệnh nhân người Anh, khi nữ bệnh nhân thứ 30 này đến lưu trú tại khách sạn Moonlight vào thời điểm vừa tới Huế và chưa xét nghiệm Covid-19.

Khách sạn Moonlight (Huế) bị phong tỏa từ tối 8/3.

Khách sạn Moonlight (Huế) bị phong tỏa từ tối 8/3.

Hai người được chuyển cách ly bệnh viện mới nhất này, gồm một đầu bếp và nhân viên phục vụ của khách sạn Moonlight. Cả hai từng có tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân thứ 30 trong thời gian du khách này lưu trú tại khách sạn. Đây là 2/8 nhân viên khách sạn Moonlight từng được yêu cầu cách ly tại chỗ, dưới sự giám sát của cơ quan y tế địa phương.

Cùng với việc tổ chức cách ly người nghi nhiễm, cơ quan phòng dịch TT-Huế đã tiến hành xử lý môi trường, phun khử trùng khách sạn Moonlight, nhà hàng Elegant (nơi bệnh nhân thứ 30 tới ăn tối vào đêm vừa đến Huế), cũng như toàn bộ quãng  đường đi từ khách sạn Moonlight đến nhà hàng và nơi những người nghi nhiễm lưu trú.

Hiện nay, khách sạn Moonlight và nhà hàng Elegant đều đã bị phong tỏa. 15 du khách từng lưu trú tại khách sạn Moonlight và có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 sẽ đưa được đến cách ly ở một nơi khác.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh này hiện đã cử cán bộ đi khảo sát để tổ chức thêm một điểm cách ly là khu rerort Sun & Sea nằm xa dân cư thuộc huyện Phú Vang. Được biết, người có trách nhiệm của khu rerort cũng đã đồng ý cho tổ chức cách ly người từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 tại đây.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, điều kiện cơ sở vật chất khu nghỉ dưỡng này cũng bảo đảm cho việc cách ly dài ngày. Như vậy, đây là khu cách ly tập trung thứ hai phòng chống Covid-19 tại TT-Huế sau Trường Quân sự TT-Huế nếu được lựa chọn.

Trước đó, liên quan cách ly phòng dịch Covid-19, tỉnh TT-Huế cũng đã xác định có 23 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân thứ 30, gồm 15 người đi cùng máy bay đến Huế và 8 nhân viên khách sạn Moonlight.

Kon Tum cách ly hàng chục người liên quan Covid 19

Ngày 9/3, ông Đào Duy Khánh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết đã tiến hành cách ly đối với 2 trường hợp cùng trú ở thôn 5 (xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum, Kon tum) là chị Đ.T.N.H. (21 tuổi) và P.T.K.T. (25 tuổi). Cơ quan chức năng xác định chị H. là người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh dương tính với virus Covid – 19  tại TP Đà Nẵng. Còn chị T. là người ăn ở chung với chị H.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 7/3, chị H. di chuyển từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Kon Tum lúc 4h30 sáng 8/3 bằng xe khách của nhà xe Minh Quốc (ghế A16) biển số 82B – 004.90. Sau đó, người này được người nhà đón về nhà tại thôn 5, xã Hoà Bình. Trường hợp này đã tiếp xúc với 3 người trong nhà, không ra khỏi nhà cho đến khi được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Kon Tum.

Trường hợp của chị T. được xác định: Ngày 6/3, chị T. gặp chị H. tại thành phố Đà Nẵng, cùng ăn và ở chung tại phòng trọ. Đến 21h ngày 7/3 thì di chuyển từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Kon Tum lúc 4h30 sáng 8/3 bằng xe khách của nhà xe Minh Quốc (ghế A17) biển số 82B – 004.90. Sau đó, người này được người nhà đón về nhà tại thôn 5, xã Hoà Bình. Chị T. chỉ tiếp xúc với 8 người trong nhà, không ra khỏi nhà cho đến khi được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh.

Trong suốt quá trình di chuyển từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Kon Tum, cả 2 người trên luôn đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh.

Cơ quan chức năng xác định có 39 trường hợp tiếp xúc gần với chị H. Hiện ngành Y tế Kon Tum đã hướng dẫn các trường hợp này tự cách ly tại nhà, hạn chế di chuyển, tiếp xúc với người xung quanh trong vòng 14 ngày. Sức khoẻ của các trường hợp trên đều ổn định, không có các triệu chứng của Covid – 19.

Riêng nhà xe Minh Quốc, ngoài việc khử trùng, nhà xe còn thực hiện hướng dẫn hành khách rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang trước khi lên xe nhằm đảm bảo phòng dịch cho hành khách tham gia giao thông.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Y tế thông tin về sức khỏe đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi trên chuyến bay VN0054, Bộ Y tế cho biết,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thành- Hoài Văn-Ngọc Văn-Tiền Lê ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN