Bị Myanmar đánh bom, TQ dọa đáp trả quyết liệt

Sự kiện: Tin tức Myanmar

Ngày 14/3, Trung Quốc đã triển khai nhiều chiến đấu cơ đến tuần tra khu vực biên giới với Myanmar và cảnh báo nước láng giềng về “hành động quyết liệt” sau khi máy bay quân sự Myanmar thả bom xuống tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm 4 người dân nước này thiệt mạng.

Ông Fan Changlong, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cảnh báo Myanmar rằng nếu nước này tiếp tục ném bom bừa bãi trong quá trình truy quét quân nổi dậy, quân đội Trung Quốc sẽ ra tay để bảo đảm sự an toàn cho người dân.

Ông Fan yêu cầu phía Myanmar điều tra nghiêm túc vụ thả bom hôm thứ Sáu này, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc phi công đã xâm nhập không phận Trung Quốc cũng như xin lỗi và bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Bị Myanmar đánh bom, TQ dọa đáp trả quyết liệt - 1
Trung Quốc điều chiến đấu cơ tuần tra biên giới với Myanmar sau vụ ném bom. Ảnh minh họa

 

Ông này cũng tiết lộ rằng chiến đấu cơ Myanmar đã vài lần vượt qua biên giới với Trung Quốc và đạn lạc đã gây thiệt hại về người và của cho người dân nước này.

Trong khi đó, đại tướng Min Ayng Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar cho biết phía Myanmar hiểu rõ cảm giác của Trung Quốc và khẳng định sẽ cử người tới tham gia điều tra vụ việc với phía Trung Quốc.

Tướng Hlaing cam kết sẽ xử lý các vấn đề có liên quan và buộc những người có hành vi sai phạm trong sự cố lần này phải chịu trách nhiệm.

Tối qua, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Zhenmin đã triệu tập đại sứ Myanmar Thit Linn Ohn để đưa kháng thư phản đối việc máy bay Myanmar thả bom vào lãnh thổ Trung Quốc.

Bị Myanmar đánh bom, TQ dọa đáp trả quyết liệt - 2
Myanmar cam kết sẽ điều tra nghiêm túc vụ việc.

 

Đồng thời, không quân Trung Quốc đã điều nhiều phi đội tới “theo dõi, giám sát, cảnh báo và xua đuổi” máy bay quân sự Myanmar tiến gần tới khu vực biên giới.

Những quan ngại của Trung Quốc ngày càng tăng lên khi xung đột giữa quân đội Myanmar với phong trào nổi dậy Quân đôi Liên minh Dân chủ Quốc gia (MDAA) trở nên ác liệt hơn trong những tháng gần đây, buộc Myanmar phải nhờ Trung Quốc hỗ trợ dẹp loạn.

Hiện Trung Quốc đang cung cấp nơi trú ẩn và lương thực, thực phẩm cho những người Myanmar chạy loạn sang tỉnh Vân Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Tin tức Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN