TQ cung cấp tên lửa phòng không cho Myanmar

Trung Quốc đã ký một thỏa thuận cung cấp tên lửa đất đối không Hongqi-12 cho Myanmar để bảo vệ thủ đô của nước này.

Theo tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review có trụ sở tại Canada, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không Hongqi-12 cho Myanmar, để bảo vệ thủ đô Naypyidaw khỏi nguy cơ bị tấn công từ trên không.

Hongqi-12, với phiên bản xuất khẩu là KaiShan 1A (KS-1A), là một hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa được thiết kế để ngăn chặn tên lửa cũng như máy bay chiến đấu của kẻ thù. Tầm bắn của hệ thống tên lửa KS-1A ước tính khoảng 50 km.

Tạp chí Kanwa Defense Review tiết lộ Malaysia cũng từng định mua tên hệ thống phòng thủ tên lửa KS-1A của Trung Quốc, nhưng sau đó chính phủ Malaysia đã từ bỏ thương vụ này sau khi so sánh KS-1A với hệ thống tên lửa Buk SA-11 của Nga.

TQ cung cấp tên lửa phòng không cho Myanmar - 1

Một vụ phóng thử tên lửa Hongqi-12 của Trung Quốc.

Kể từ đó, các nhà thiết kế Trung Quốc đã cải tiến hệ thống tên lửa Hongqi-12 và giúp họ giành được hợp đồng mới đây với Myanmar. Hệ thống này nhiều khả năng sẽ được Myanmar triển khai để bảo vệ thủ đô Naypyidaw.

Pakistan cũng đang đàm phán với Trung Quốc để mua hệ thống tên lửa đất đối không HQ-16 và HQ-9 của nước này. Tuy nhiên, hợp đồng vẫn chưa được ký kết bởi vì hai bên vẫn đang gặp những vướng mắc về giá hiện tại của loại tên lửa này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Want Chinatimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN