Bị mẹ la mắng, uống thuốc trừ cỏ tự tử

Ngày 2/6, em H’Pha La Rya (17 tuổi, ở buôn Ea Mar, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã tử vong tại nhà vì uống thuốc cỏ tự tử.

Trước đó, ngày 31/5, H’Pha La cùng nhóm bạn gái trong buôn đi uống rượu, hát karaoke. Khi về đến nhà,  H’Pha La bị mẹ là bà H’M la mắng: “Việc nhà chưa xong mà đi chơi”.

H’Pha La nghe thế lớn tiếng cãi lại và bị mẹ tát vào mặt. H’Pha La khóc, chạy lui sau nhà bếp. Bà H’M ngồi nhà trên, nghe tiếng kêu la của con nên chạy xuống thì thấy H’Pha La đã uống thuốc cỏ tự tử. Gia đình đưa H’Pha La đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong vào sáng ngày 2/6.

Bà H’M cho biết, chai thuốc cỏ mà H’Pha La uống, được gia đình mua từ trước, do sử dụng không hết nên cất lại tại nhà bếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN