Bị dọa khủng bố, máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp

Hôm qua (17/9), 2 chiếc máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York để kiểm tra, sau khi một cuộc điện thoại nặc danh đe dọa có thuốc nổ trên máy bay.

Hãng tin CNN ngày hôm nay đưa tin, 2 chiếc máy bay chở khách đã phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York (Mỹ) vào ngày hôm qua để kiểm tra, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nặc danh đe dọa có chất nổ và không tặc trên 2 chuyến bay này.

Một nguồn tin của cảnh sát cho biết, 2 chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp là một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines khởi hành từ Francisco (Mỹ) và một chuyến bay của hãng hàng không FinnAir của Phần Lan đến từ Helsinki.

Bị dọa khủng bố, máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp - 1

Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York

“Các máy bay đã được lái đến khu vực cách ly trong sân bay John F. Kennedy để lực lượng an ninh kiểm tra sau khi hạ cánh”, ông Sterling Payne, phát ngôn viên của Cơ quan an ninh vận tải Mỹ, cho biết trên CNN.

Các nhân viên của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tìm kiếm cả 2 chiếc máy bay, nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu của thuốc nổ hay không tặc trên máy bay. Các phi công cho biết họ không thể thấy dấu hiệu bất thường nào trong suốt chuyến bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN