Bên trong chung cư Hòa Bình - nơi bị phong tỏa do có người nhiễm Covid-19

Hơn 1.000 cư dân bên trong chung cư được phát khẩu trang, nước sát khuẩn và cả những suất ăn miễn phí.

Chiều 14/3, chung cư Hòa Bình (phường 14, quận 10, TP.HCM) vẫn đang bị phong tỏa. Đây là nơi ở của bệnh nhân Đ.T.A (31 tuổi, sống tại lầu 1), đã được xác định nhiễm virus SAR-CoV-2.

Chiều 14/3, chung cư Hòa Bình (phường 14, quận 10, TP.HCM) vẫn đang bị phong tỏa. Đây là nơi ở của bệnh nhân Đ.T.A (31 tuổi, sống tại lầu 1), đã được xác định nhiễm virus SAR-CoV-2.

Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Bí thư phường 14, quận 10 cho biết, cơ quan chức năng đã phun thuốc khử trùng tất cả 4 block của chung cư.

Bà Lê Thị Ngọc Hiền - Bí thư phường 14, quận 10 cho biết, cơ quan chức năng đã phun thuốc khử trùng tất cả 4 block của chung cư.

Trong sáng 14/3, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 1.000 suất ăn sáng, đến trưa cùng ngày cũng đã hỗ trợ cơm phần miễn phí cho cư dân bên trong chung cư.

Trong sáng 14/3, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 1.000 suất ăn sáng, đến trưa cùng ngày cũng đã hỗ trợ cơm phần miễn phí cho cư dân bên trong chung cư.

“Kinh phí các phần ăn do phường lo hết", Bí thư phường 14, quận 10 nói.

“Kinh phí các phần ăn do phường lo hết", Bí thư phường 14, quận 10 nói.

Theo bà Hiền, chung cư Hòa Bình có 4 block với 256 căn hộ, nhưng thực tế ở là 240 căn với 1.054 người.

Theo bà Hiền, chung cư Hòa Bình có 4 block với 256 căn hộ, nhưng thực tế ở là 240 căn với 1.054 người.

Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 ca tiếp xúc gần và đã có kết quả âm tính.

Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 ca tiếp xúc gần và đã có kết quả âm tính.

Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 ca tiếp xúc gần và đã có kết quả âm tính.

“Sáng nay, cán bộ y tế lấy thêm 44 mẫu xét nghiệm và chưa có kết quả”, bà Hiền thông tin.

Cùng với đó, khẩu trang và nước sát khuẩn đã được phường 14 trang bị đến từng hộ.

Cùng với đó, khẩu trang và nước sát khuẩn đã được phường 14 trang bị đến từng hộ.

Chiều 14/3, thêm 2.000 khẩu trang vải từ Nhà Bè sẽ được chuyển về hỗ trợ cho cư dân chung cư Hòa Bình.

Chiều 14/3, thêm 2.000 khẩu trang vải từ Nhà Bè sẽ được chuyển về hỗ trợ cho cư dân chung cư Hòa Bình.

Bí thư phường 14, quận 10 cũng cho biết, tình hình ở chung cư Hòa Bình ổn định. Mọi yêu cầu của cư dân sẽ được chính quyền địa phương nắm bắt và hết sức hỗ trợ trong khả năng.

Bí thư phường 14, quận 10 cũng cho biết, tình hình ở chung cư Hòa Bình ổn định. Mọi yêu cầu của cư dân sẽ được chính quyền địa phương nắm bắt và hết sức hỗ trợ trong khả năng.

Chung cư đã được phong tỏa từ khuya 13/3, đồng thời những cư dân nơi đây được yêu cầu tự cách ly tại nhà và sẽ được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe.

Chung cư đã được phong tỏa từ khuya 13/3, đồng thời những cư dân nơi đây được yêu cầu tự cách ly tại nhà và sẽ được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe.

Anh Định (cư dân ở lầu 7) cho biết, đã nhận được thông báo từ chính quyền về việc phong tỏa chung cư, bản thân anh và những người ở chung cư phải tự cách ly tại nơi ở 14 ngày. “Chính quyền cũng thông báo sẽ lo cho cư dân mỗi ngày 3 bữa ăn đầy đủ. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện theo các hướng dẫn của cơ quan chức năng”, anh Định chia sẻ.

Anh Định (cư dân ở lầu 7) cho biết, đã nhận được thông báo từ chính quyền về việc phong tỏa chung cư, bản thân anh và những người ở chung cư phải tự cách ly tại nơi ở 14 ngày. “Chính quyền cũng thông báo sẽ lo cho cư dân mỗi ngày 3 bữa ăn đầy đủ. Tôi sẽ nghiêm túc thực hiện theo các hướng dẫn của cơ quan chức năng”, anh Định chia sẻ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin mới nhất về cô gái 24 tuổi nhiễm Covid-19 về bằng chuyên cơ

Cập nhật của hệ thống giám sát dịch bệnh của TP HCM đến thời điểm này, tổng số người được xác định mắc Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN