Bên trong chiến hạm Hàn Quốc vừa đến TP HCM

Sự kiện: Thời sự

Sáng 14-9, nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc, gồm chiến hạm Roks Hansando và tàu Roks Daecheong, đã đến Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm TP HCM kéo dài trong 3 ngày.

Chiến hạm Roks Hansando cùng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc do Chuẩn Đô đốc Kang Dong-goo dẫn đầu sẽ bắt đầu chuyến thăm TP HCM trong 3 ngày (từ 14 đến 17-9).

Chiến hạm Roks Hansando cùng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc do Chuẩn Đô đốc Kang Dong-goo dẫn đầu sẽ bắt đầu chuyến thăm TP HCM trong 3 ngày (từ 14 đến 17-9).

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 15 của Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc và là lần đầu tiên tàu Hansando tham gia khóa huấn luyện này.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 15 của Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc và là lần đầu tiên tàu Hansando tham gia khóa huấn luyện này.

Đón đoàn thủy thủ Hải quân Hàn Quốc có Đại tá Lê Nam Sơn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân, cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP HCM, Bộ đội biên phòng TP HCM cùng các lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Đón đoàn thủy thủ Hải quân Hàn Quốc có Đại tá Lê Nam Sơn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân, cùng đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP HCM, Bộ đội biên phòng TP HCM cùng các lãnh đạo sở, ngành liên quan.

Trưởng đoàn của Nhóm tàu huấn luyện, Chuẩn tướng Kang Dong Goo, cho biết chuyến thăm Việt Nam của Nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển Hải quân Hàn Quốc là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước cũng như sự hòa bình và thịnh vượng mà hai nước cùng xây dựng trong tương lai.

Trưởng đoàn của Nhóm tàu huấn luyện, Chuẩn tướng Kang Dong Goo, cho biết chuyến thăm Việt Nam của Nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển Hải quân Hàn Quốc là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chuyến thăm này sẽ góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước cũng như sự hòa bình và thịnh vượng mà hai nước cùng xây dựng trong tương lai.

Trong thời gian thăm TP HCM, đoàn Hải quân Hàn Quốc sẽ tham gia một số hoạt động như: Chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, UBND TP HCM; giao lưu thể thao và luyện tập chung trên biển giữa hải quân 2 nước.

Trong thời gian thăm TP HCM, đoàn Hải quân Hàn Quốc sẽ tham gia một số hoạt động như: Chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, UBND TP HCM; giao lưu thể thao và luyện tập chung trên biển giữa hải quân 2 nước.

Sau nghi thức đón đoàn, lực lượng Hải quân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ bắt đầu buổi họp báo và tham quan chiến hạm Roks Hansando.

Sau nghi thức đón đoàn, lực lượng Hải quân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc sẽ bắt đầu buổi họp báo và tham quan chiến hạm Roks Hansando.

Chiến hạm Hansando là tàu huấn luyện đầu tiên của quân đội Hàn Quốc. Tàu có lượng giãn nước 4.500 tấn, dài 142 m, cao 18 m. Tàu được trang bị hải pháo 40 ly và 76 ly; hệ thống mồi bẫy chống tên lửa, công nghệ tàng hình tối tân, tránh bị đối phương phát hiện và tấn công

Chiến hạm Hansando là tàu huấn luyện đầu tiên của quân đội Hàn Quốc. Tàu có lượng giãn nước 4.500 tấn, dài 142 m, cao 18 m. Tàu được trang bị hải pháo 40 ly và 76 ly; hệ thống mồi bẫy chống tên lửa, công nghệ tàng hình tối tân, tránh bị đối phương phát hiện và tấn công

Bên trong chiến hạm Roks Hansando có đủ phòng để phục vụ sinh hoạt, giảng dạy, không gian thực tập cho các thuyền viên và học viên.

Bên trong chiến hạm Roks Hansando có đủ phòng để phục vụ sinh hoạt, giảng dạy, không gian thực tập cho các thuyền viên và học viên.

Thủy thủ đoàn gồm 470 sỹ quan Hải quân, trong đó có 164 học viên Khóa 77 của Trường Sỹ quan Hải quân Hàn Quốc do Chuẩn Đô đốc Kang Dong-goo làm Chỉ huy trưởng

Thủy thủ đoàn gồm 470 sỹ quan Hải quân, trong đó có 164 học viên Khóa 77 của Trường Sỹ quan Hải quân Hàn Quốc do Chuẩn Đô đốc Kang Dong-goo làm Chỉ huy trưởng

Ngoài ra, tàu Roks Hansando còn được thiết kế các phòng giảng dạy, phòng thí nghiệm thực hành và phòng khám, phẫu thuật, trang bị giường bệnh để có thể sử dụng thành tàu bệnh viện khi cần thiết.

Ngoài ra, tàu Roks Hansando còn được thiết kế các phòng giảng dạy, phòng thí nghiệm thực hành và phòng khám, phẫu thuật, trang bị giường bệnh để có thể sử dụng thành tàu bệnh viện khi cần thiết.

Cập cảng Sài Gòn trong sáng 14-9 cùng chiến hạm Roks Hansando còn có tàu hỗ trợ hậu cần Roks Daecheong với trọng tải 4.200 tấn, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển.

Cập cảng Sài Gòn trong sáng 14-9 cùng chiến hạm Roks Hansando còn có tàu hỗ trợ hậu cần Roks Daecheong với trọng tải 4.200 tấn, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu, lương thực và các hoạt động cứu hộ cho lực lượng tác chiến trên biển.

Các thuỷ thủ tàu Roks Hansando dọn dẹp vệ sinh và tiến hành kiểm tra lại chiến hạm sau khi cập cảng Sài Gòn.

Các thuỷ thủ tàu Roks Hansando dọn dẹp vệ sinh và tiến hành kiểm tra lại chiến hạm sau khi cập cảng Sài Gòn.

TP HCM là điểm dừng chân đầu tiên của Nhóm tàu huấn luyện trên biển Hải quân Hàn Quốc trong đợt huấn luyện năm 2022. Sau chuyến thăm Việt Nam, nhóm tàu sẽ cập bến 10 cảng của 9 nước trên thế giới như: Malaysia, Ấn Độ, Australia…

TP HCM là điểm dừng chân đầu tiên của Nhóm tàu huấn luyện trên biển Hải quân Hàn Quốc trong đợt huấn luyện năm 2022. Sau chuyến thăm Việt Nam, nhóm tàu sẽ cập bến 10 cảng của 9 nước trên thế giới như: Malaysia, Ấn Độ, Australia…

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện chưa kể đón “quái vật biển cả” cập cảng Cái Mép

Để đón được tàu container Magrethe Maersk được mệnh danh “quái vật biển cả” cập cảng quốc tế Cái Mép, cơ quan chức năng đã phải “mất ăn mất ngủ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Triều ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN