Bé tử vong ở nhà trẻ tư: Cơ quan pháp y đã có kết luận

Ngày 14/4, UBND TP Nha Trang đã có cuộc họp đột xuất với các đơn vị liên quan về việc bé Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi) tử vong tại cơ sở giữ trẻ của gia đình bà Nguyễn Thị Túy Phượng (ở P.Vĩnh Trường, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vào chiều ngày 11/4.

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định: “Lãnh đạo P.Vĩnh Trường phải có trách nhiệm vì đã buông lỏng quản lý, để cơ sở của bà Phượng tồn tại nhiều năm nay, phải có báo cáo giải trình rõ trách nhiệm của địa phương, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân để xẩy ra vụ việc đau lòng này".

Theo báo cáo của Công an TP. Nha Trang, sau khi làm việc với bà Phượng và một số người liên quan thì sáng 11/4, sau khi nhận bé Diệu vào lớp, bé chơi bình thường ăn và ngủ trưa ngoan. Đến 15h cùng ngày, chị Lê Thị Kim Cúc (người phụ giúp bà Phượng) cho bé Diệu ăn chiều xong và đưa cháu đi tắm thì cháu khóc. Sau đó cháu có biểu hiện co giật nên bà Phượng vắt chanh vào miệng cháu và báo cho gia đình bé. Bố mẹ cháu chưa đến thì cháu Diệu đã tử vong.

Kết luận ban đầu về nguyên nhân trẻ tử vong của cơ quan pháp y là do sặc cháo. Về vết bầm trên trán phía bên phải cháu Diệu, không phải là nguyên nhân làm bé Diệu tử vong.

Lãnh đạo phường Vĩnh Trường cho biết, cơ sở giữ trẻ của bà Phượng đã tồn tại từ nhiều năm nay. Mỗi ngày, bà Phượng nhận giữ từ 20-25 cháu trong độ tuổi 6 tháng-5 tuổi, mức học phí bình quân từ 1 triệu đồng/tháng/cháu. Hiện toàn phường Vĩnh Trường có 10 điểm giữ trẻ gia đình tự phát và đều không phép như trên đang hoạt động.

Theo ông Hà, tại cuộc họp UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo phường Vĩnh Trường thành lập đoàn đi kiểm tra, đình chỉ ngay 10 điểm giữ trẻ không phép trên địa bàn. Số trẻ hiện đang được phụ huynh gửi ở những điểm giữ trẻ gia đình sẽ được phường bố trí vào học ở các điểm học công lập phù hợp. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan sớm rà soát quỹ đất trên địa bàn phường để xây thêm một số phòng học cho các cháu ngay trong hè 2014. Giải pháp này sẽ triển khai đối với các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố Nha Trang để xóa các điểm giữ trẻ gia đình không đủ điều kiện chăm sóc trẻ.

Ông Hà cho biết thêm, trước đó, UBND Tp Nha Trang đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT TP kiển tra, rà soát lại các cơ sở giữ trẻ tư nhân không phép, nếu thấy trường hợp đủ điều kiện thì hướng dẫn chủ cơ sở làm thủ tục để được cấp phép, còn những trường hợp không đủ điện kiện xã, phường đó phải kiên quyết không cho tồn tại. Mới đây, đoàn thanh tra đi kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập trên toàn thành phố, nhưng khi kiểm tra ở P.Vĩnh Trường thì địa phương lại không đưa danh sách các cơ sở ngoài công lập để đoàn kiểm tra.

Hiện công an TP Nha Trang vẫn đang tiếp tục điều tra, để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu Diệu. Nếu có dấu hiệu hình sự sẽ xử lý theo luật định.

Như tin đã đưa, khoảng 16h, ngày 11/4, bé Phạm Thị Diệu (20 tháng tuổi) là con của vợ chồng anh Phạm Văn Lực và chị Nguyễn Thị Hiến (quê xã Tuy Phước, huyện Phước Hòa, tỉnh Bình Định) tử vong tại cơ sở giữ trẻ của gia đình bà Nguyễn Thị Túy Phượng. Vợ chồng anh Lực vừa rời quê vào Nha Trang làm phụ hồ và vừa gửi con ở cơ sở ngày vào sáng cùng ngày. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Lực đã đưa con về quê mai táng ngay trong đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN