Vụ xe tải đè bẹp ô tô ở Thanh Hóa: Bé trai vẫn còn hoảng loạn

Sự kiện: Tin nóng

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, tình trạng sức khỏe cháu bé còn sống trong vụ tai nạn xe tải đè bẹp ô tô đang tiến triển rất tốt.

 Hiện trường vụ tai nạn

 Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 8/6, trao đổi với PV, bác sỹ CKII Lê Văn Tráng – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chiều 4/6, bện‌h việ‌n có tiếp nhậ‌n trường hợp cháu Đ. M. N. (nạ‌n nhâ‌n may mắn thoát chế‌t trong vụ tai nạn giao thông bị xe tải đè bẹp) với tình trạng xây xước, chấn thương vùng đầu, vỡ xương vùng thá‌i dương trái. Tuy nhiên, không có hiện tượng tụ máu hộp sọ.

“Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, đến giờ sức khỏe cháu bé đã ổn định, tiến triển rất tốt, không phải làm phẫu thuật. Chúng tôi đang xác định trong tuần này cháu có thể xuất viện để về nhà”, bác sỹ Tráng nói.

Theo bác sỹ Tráng, từ lúc nhập viện đến nay cháu bé luôn tỉnh táo. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn giao thông đến giờ cháu vẫn kêu đau và tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Trước đó, trưa 4/6, xe tải chở đất do tài xế Lương Văn Lâm (SN 1985, ngụ huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) điều khiển lưu thông trên tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng. Khi đến đoạn qua thôn 8 (xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) thì va chạm với ô tô 4 chỗ do tài xế Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ngụ Triệu Sơn, Thanh Hoá) điều khiển.

Cú va chạm khiến xe tải lật, đè lên ô tô 4 chỗ khiến phương tiện này bẹp dúm. 4 người trong ô tô được người dân giải cứu ra ngoài nhưng tài xế Hoàn, bà Bình và chị Huệ đã tử vong, cháu M. bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ xe tải đè 3 người chết ở Thanh Hoá: Tạm giữ hình sự tài xế

Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự nam tài xế điều khiển xe tải để điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN