Vụ tai nạn kinh hoàng 3 người chết ở Thanh Hóa: Nỗi xót xa của người ở lại

Sự kiện: Tin nóng Thanh Hóa

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ TNGT xảy ra vào trưa ngày 4/6.

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân Lê Thị Bình

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân Lê Thị Bình

Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình các nạn nhân

Chiều 5/6, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 4 nạn nhân vụ TNGT xảy ra tại ngã 4 nút giao cắt giữa đường Nghi Sơn - Sao Vàng và TL506 trưa 4/6 khiến 3 người tử vong và 1 cháu bé bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn); Lê Thị Bình (SN 1948, ở thôn 6 xã Vân Sơn), Lê Thị Út Huê (SN 1992, con bà Bình). Nạn nhân bị thương được cấp cứu tại BV Nhi Thanh Hóa là cháu Đỗ Minh Nhật (6 tuổi, con chị Huê).

Ban ATGT bày tỏ sự tiếc thương và chia sẻ những nỗi đau, mất mát tới gia đình các nạn nhân không may tử vong trong vụ TNGT

Ban ATGT bày tỏ sự tiếc thương và chia sẻ những nỗi đau, mất mát tới gia đình các nạn nhân không may tử vong trong vụ TNGT

Tại gia đình các nạn nhân, ông Nguyễn Tiến Hiệu - Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa bày tỏ sự tiếc thương khi TNGT không may xảy ra. Ông chia sẻ, động viên gia đình cố gắng vượt qua những mất mát to lớn. Ban ATGT cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng/1 người tử vong và 1 triệu đồng/1 người bị thương. Về phía UBND huyện Triệu Sơn cũng đã hỗ trợ cho các gia đình 10 triệu đồng.

Anh Lê Trọng Tiệp cho biết mẹ và em gái cùng cháu đang từ bệnh viện về thì không may gặp nạn

Anh Lê Trọng Tiệp cho biết mẹ và em gái cùng cháu đang từ bệnh viện về thì không may gặp nạn

Các gia đình vẫn bàng hoàng sau tai nạn kinh hoàng

Anh Lê Trọng Tiếp, con trai nạn nhân Lê Thị Bình cho biết: "Lúc xảy ra sự việc, mẹ tôi cùng em gái và cháu mới đi khám ở bệnh viện về. Về đến nhà thì không may xảy ra TNGT. Vợ chồng (nạn nhân Lê Thị Út Huê) vừa ly hôn nên em gái về ở với mẹ, vừa nhập khẩu thì xảy ra sự việc. Gia đình cũng xin cảm ơn Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo huyện, xã và các cơ quan đã quan tâm chia sẻ với những mất mát của gia đình".

Ông Lê Ngọc Hoan, bố anh Lê Ngọc Hoàn cho biết con trai vừa mua ô tô về chạy dịch vụ thì không may gặp nạn

Ông Lê Ngọc Hoan, bố anh Lê Ngọc Hoàn cho biết con trai vừa mua ô tô về chạy dịch vụ thì không may gặp nạn

Còn ông Lê Ngọc Hoan - bố đẻ lái xe Lê Ngọc Hoàn vẫn chưa hết bàng hoàng cho hay: Cháu nó vừa mua xe ô tô năm ngoái để chạy dịch vụ. Sáng hôm đó, một người cùng làm nghề gọi điện bảo cháy đón giúp người ở bệnh viện về. Đến trưa thì gia đình nhận tin cháu gặp tai nạn tử vong".

Vụ TNGT chỉ xảy ra cách nhà nạn nhân Bình khoảng 20-30m

Vụ TNGT chỉ xảy ra cách nhà nạn nhân Bình khoảng 20-30m

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 10h30 trưa 4/6, tại Km 17+800 TL506 (đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn), xe ô tô BKS: 36C-171.15 (Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, thị trấn Nông Cống) do Lương Văn Lâm (SN 1985, trú tại xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa) điều khiển đã đâm vào xe ô tô BKS: 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Xuân Thọ, Triệu Sơn) điều khiển, trên xe chở bà Bình, chị Huê và cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014, con chị Huê). Vụ TNGT khiến bà Bình, chị Huê và tài xế Hoàn tử vong tại chỗ, cháu Đỗ Minh Nhật bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ xe tải đè xe con ở Thanh Hóa, 3 người chết: Hé lộ góc quay khác

Qua camera an ninh ở khu vực ngã tư - nơi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng cho thấy chiếc xe tải lao rất nhanh tông vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Tuấn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN