Bé trai 8 tuổi bị bố đánh dã man đã tử vong

Cháu Đỗ Doãn Lộc, nạn nhân bị bố đẻ dùng điếu cày đánh, đã tử vong chiều nay (18/3).

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, bé Đỗ Doãn Lộc, nạn nhân bị bố đẻ đánh đã tử vong vào chiều nay (18/3).

Ông Quyết cho biết,  trưa 18/3, các bác sĩ Khoa Cấp cứu báo cáo lên Ban Giám đốc Bệnh viện về tình trạng bệnh nhi Lộc tiên lượng là rất xấu, khả năng khó qua khỏi.

“Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cháu bé đã chịu nhiều cực khổ từ khi sinh ra, giờ lại bị chính bố đẻ hành hung, nên bệnh viện đã cố gắng huy động mọi trang thiết bị tốt nhất nhằm duy trì sự sống cho cháu”, ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, ngay từ lúc nhập viện, các bác sĩ đã tiên lượng đến 99,9% bé Lộc không qua khỏi. Sau 3 ngày điều trị, các bác sĩ đã cho cháu bé thở máy với hy vọng máu tụ trong não sẽ tiêu dần… Tuy nhiên, cháu bị chấn thương sọ não quá nặng nên đã qua đời.

Bé trai 8 tuổi bị bố đánh dã man đã tử vong - 1

Bé Đỗ Doãn Lộc khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức

Trước đó, bệnh nhi Đỗ Doãn Lộc nhập viện vào khoảng hơn 16h ngày 15/3 với tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng và hôn mê rất sâu.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ hội chẩn và điều trị hồi sức vì tổn thương não quá nặng, phù nề đầu, mất khả năng phản xạ.

Các bác sĩ cho biết, từ khi vào viện, cháu Lộc nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người đã đến thăm cháu và bày tỏ ý nguyện được giúp cháu bé về vật chất. Nhiều Việt kiều còn muốn được nhận cháu bé làm con nuôi nếu cháu được cứu sống nhưng cháu đã không qua khỏi.

Hiện cơ quan công an Bắc Ninh đã bắt được đối tượng Đỗ Văn Lợi (cha đẻ cháu Lộc) để điều tra sự việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN