Bé trai 2 tuổi tử vong khi gửi ở nhóm trẻ gia đình

Sự kiện: Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm rõ vụ bé trai 2 tuổi ở TP Nha Trang tử vong khi gửi tại một nhóm trẻ gia đình.

Chiều 6-6, ông Đặng Lợi, chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết sự việc xảy ra tại nhà bà Lê Thị L. (SN 1983, ngụ thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng). Cháu bé tên Đ.D.K (SN 2016) được xác định đã tử vong khi đưa lên trạm xá của xã.

Bé trai 2 tuổi tử vong khi gửi ở nhóm trẻ gia đình - 1

Cơ quan chức năng đang vận động người nhà khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết

Bước đầu bà L. cho biết nhận giữ trẻ cho các gia đình từ năm 2014. Nhóm trẻ gia đình của bà L. theo diện tự phát, không được đăng ký hay cấp phép. Vụ việc phát hiện khi con bà L. nói cháu K. rớt vào xô đựng nước cao khoảng 60cm tại nhà tắm vào khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày.

Khi đó, cháu còn thở được nhưng khi đưa lên trạm xá của xã Phước Đồng cháu K. đã tử vong. Cháu bé được đưa vào nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo một người nhà, cháu K. mớigửi ở nhà bà L. khoảng 1 tuần nay. Cơ sở bà L. đang giữ khoảng 8 trẻ, trong đó có cả anh trai cháu K.

"Gia đình thấy lạ vì cháu mới 2 tuổi trong khi xô nước cao ngang người sao lại té vào xô nước được. Mà nước trong xô lại ít sao lại tử vong được?"- người nhà thắc mắc.

Cơ quan chức năng đang vận động người nhà khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu K..

Bé trai tử vong cạnh cống bê tông ven đường

Sau khi đi tập văn nghệ cùng chị, người nhà không thấy bé trai về nhà nên tá hỏa đi tìm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Nam (Người lao động)
Khánh Hòa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN