Bất chấp biển cấm, giới trẻ vẫn tụ tập ở “bến tình yêu” ven hồ Tây

Bất chấp có biển cấm tụ tập đông người, nhiều bạn trẻ vẫn bước qua rào chắn, ngồi chen nhau tâm sự, hóng gió.

Các tuyến đường ven hồ Tây, nơi được biết đến với những tên gọi như :"bến tình yêu" ,"bến Nhật Bản", "bến Hàn Quốc"... đông đúc bạn trẻ tụ tập vui chơi mỗi buổi chiều.

Các tuyến đường ven hồ Tây, nơi được biết đến với những tên gọi như :"bến tình yêu" ,"bến Nhật Bản", "bến Hàn Quốc"... đông đúc bạn trẻ tụ tập vui chơi mỗi buổi chiều.

Hôm nay (27/4), Hà Nội mới bước sang ngày thứ 4 nới lỏng giãn cách xã hội, theo ghi nhận của phóng viên, rất đông bạn trẻ ngồi sát nhau tại đường Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) để hóng gió, tâm sự dù có biển “cấm tụ tập đông người, đeo khẩu trang đúng cách, tạm dừng hoạt động thể dục thể thao ở khu vực này”.

Hôm nay (27/4), Hà Nội mới bước sang ngày thứ 4 nới lỏng giãn cách xã hội, theo ghi nhận của phóng viên, rất đông bạn trẻ ngồi sát nhau tại đường Nhật Chiêu (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) để hóng gió, tâm sự dù có biển “cấm tụ tập đông người, đeo khẩu trang đúng cách, tạm dừng hoạt động thể dục thể thao ở khu vực này”.

Hàng chục nam thanh, nữ tú ngồi sát nhau tâm sự, ngắm cảnh hồ Tây, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hàng chục nam thanh, nữ tú ngồi sát nhau tâm sự, ngắm cảnh hồ Tây, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chính quyền đã đặt biển cấm, chăng dây quanh khu vực bến, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn bất chấp bước vào trong để ngồi gần mặt hồ hóng gió.

Chính quyền đã đặt biển cấm, chăng dây quanh khu vực bến, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn bất chấp bước vào trong để ngồi gần mặt hồ hóng gió.

Tại bãi cỏ sau phủ Tây Hồ, cũng có hàng trăm nam thanh, nữ tú đi xe máy đến thư giãn, ngắm cảnh chiều 27/4.

Tại bãi cỏ sau phủ Tây Hồ, cũng có hàng trăm nam thanh, nữ tú đi xe máy đến thư giãn, ngắm cảnh chiều 27/4.

Chiều nay, Hà Nội thời tiết dịu mát nên nhiều người đổ xô đến ngắm thành phố qua mặt nước hồ Tây.

Chiều nay, Hà Nội thời tiết dịu mát nên nhiều người đổ xô đến ngắm thành phố qua mặt nước hồ Tây.

Đây cũng là địa điểm quen thuộc của những người nuôi thú cưng. Khu vực này từng là địa điểm tổ chức offline cho hội người yêu động vật.

Đây cũng là địa điểm quen thuộc của những người nuôi thú cưng. Khu vực này từng là địa điểm tổ chức offline cho hội người yêu động vật.

Một nhóm thanh niên cùng nhau chụp hình sau nhiều ngày không gặp bởi lệnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Một nhóm thanh niên cùng nhau chụp hình sau nhiều ngày không gặp bởi lệnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Nhóm nhân viên văn phòng sau buổi làm việc rủ nhau ra đây hóng mát nhưng tất cả đều không đeo khẩu trang.

Nhóm nhân viên văn phòng sau buổi làm việc rủ nhau ra đây hóng mát nhưng tất cả đều không đeo khẩu trang.

Hiện tại, các khu vui chơi, cơ sở làm đẹp chưa được mở lại, các cặp đôi muốn hẹn hò cuối tuần có rất ít sự lựa chọn.

Hiện tại, các khu vui chơi, cơ sở làm đẹp chưa được mở lại, các cặp đôi muốn hẹn hò cuối tuần có rất ít sự lựa chọn.

Khi lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều người rời đi nhưng đã quay lại tụ tập ngay sau đó.

Khi lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều người rời đi nhưng đã quay lại tụ tập ngay sau đó.

Rất đông người ngoại quốc tụ tập trên bãi cỏ tại một công viên ven hồ Tây để ăn uống, hát hò.

Rất đông người ngoại quốc tụ tập trên bãi cỏ tại một công viên ven hồ Tây để ăn uống, hát hò.

Hầu hết họ đều không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Hầu hết họ đều không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Cách đó không xa, một nhóm học sinh tụ tập nhưng không đeo khẩu trang và không giữ đúng khoảng cách.

Cách đó không xa, một nhóm học sinh tụ tập nhưng không đeo khẩu trang và không giữ đúng khoảng cách.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội

Tối nay, trên phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm lại xuất hiện hình ảnh người dân đứng trên vỉa hè ăn kem, đông đúc,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN