Báo TQ: Nhật "uống thuốc độc cho đã cơn khát"

Những tờ báo hàng đầu Trung Quốc đồng loạt lên tiếng tố Nhật Bản "nguy hiểm và vô trách nhiệm" trong tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.

Ngày 18/7, hai tờ báo hàng đầu của Trung Quốc là Quân Giải phóng và Nhân dân Nhật báo đều đồng loạt lên tiếng tố cáo “thủ đoạn chính trị nguy hiểm” của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có thể đe dọa đến an ninh khu vực sau khi Tokyo cảnh báo Bắc Kinh không được mở rộng hoạt động khai thác khí đốt tại các vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông.

Tờ Quân Giải phóng cho rằng Thủ tướng Abe đang tìm cách lợi dụng “mối đe dọa Trung Quốc” để giành phiếu cử tri trong cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới bằng chuyến thăm lực lượng Cảnh sát biển đóng quân trên hòn đảo phía nam Ishigaki gần nhóm đảo Senkaku gần đây.

Báo TQ: Nhật "uống thuốc độc cho đã cơn khát" - 1

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên đảo động viên tinh thần Cảnh sát biển canh Senkaku

Tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên nhóm đảo Senkaku và vùng biển giàu tài nguyên khoáng sản xung quanh cũng như tuyên bố chủ quyền phi lý và ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông được coi là những nguy cơ về an ninh lớn nhất của châu Á.

Trong chuyến thăm tới đảo Ishigaki vừa rồi, Thủ tướng Abe đã nhắc lại lập trường của Tokyo coi nhóm đảo Senkaku là lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản và sẽ không có ý định nhượng bộ dù chỉ một tấc.

Tờ Quân Giải phóng cho rằng hành động “uống thuốc độc cho đã cơn khát” này không chỉ “đe dọa đến sự ổn định trong khu vực mà còn khuyến khích Nhật Bản khuynh hữu.”

Trước đó Thủ tướng Abe đã đề xuất kế hoạch thay đổi hiến pháp Nhật Bản do Mỹ xây dựng từ sau Thế chiến 2 nhằm hợp pháp hóa quyền xây dựng quân đội của Nhật Bản. Các nhà phê bình cho rằng kế hoạch này của ông Abe có thể khiến Nhật Bản quay trở lại với quá khứ độc đoán và bảo thủ.

Tờ Quân Giải phóng cho rằng Thủ tướng Abe đã không thể chọn được thời điểm nào tồi tệ hơn để tới thăm đảo Ishigaki nằm cách nhóm đảo Senkaku, tâm điểm tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, khoảng 160 km.

Cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc này quy kết: “Trong hoàn cảnh phức tạp và nhạy cảm khi cuộc tranh chấp trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tiếp diễn thì hành động (tới thăm đảo) của ông Abe là cực kỳ nguy hiểm và vô trách nhiệm.”

Báo TQ: Nhật "uống thuốc độc cho đã cơn khát" - 2

Tàu Cảnh sát biển Nhật Bản "kè" tàu Hải giám Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc lại lên tiếng cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ “tự cho phép mình bị giày xéo một lần nữa”, ám chỉ quá khứ cay đắng khi Nhật xâm lược Trung Quốc hồi đầu Thế chiến 2.

Bài bình luận với bút danh “Zhong Sheng” có nghĩa là “tiếng nói Trung Hoa” trên tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng Thủ tướng Abe đang tìm cớ để tái vũ trang cho Nhật Bản và rằng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc là phương thức tốt nhất để thực thi cái cớ đó.

Nhân dân Nhật báo nhận định: “Mục đích của hành động này là tạo ra căng thẳng và kích động sự cố nhằm thúc đẩy sự phát triển quân sự của Nhật Bản.”

Trên biển Hoa Đông, tàu tuần tra của hai nước vẫn thường xuyên bám đuổi nhau trên vùng biển xung quanh nhóm đảo Senkaku làm gia tăng nguy cơ nổ ra xung đột bất ngờ.

Hôm thứ Năm, 3 tàu Hải giám của Trung Quốc lại tiếp tục tiến vào vùng biển Nhật Bản tuyên bố là lãnh hải xung quanh Senkaku để thực thi cái mà Bắc Kinh gọi là “tuần tra theo thường lệ”. Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết những tàu này sau đó đã rời đi nhưng vẫn lởn vởn xung quanh vùng biển tiếp giáp.

Hôm thứ Tư, tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc lại trở nên phức tạp hơn khi có tin các công ty dầu mỏ quốc doanh của Trung Quốc đang lên kế hoạch mở rộng 7 khu vực khai thác khí đốt mới trên biển Hoa Đông.

Báo TQ: Nhật "uống thuốc độc cho đã cơn khát" - 3

Dàn khai thác khí đốt đang xây dựng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Trước đây Bắc Kinh đã giảm bớt hoạt động khai thác dầu mỏ ở vùng biển này. Tuy nhiên gần đây Trung Quốc lại đang hối hả mở rộng hoạt động khai thác khí đốt, loại nhiên liệu rẻ hơn và sạch hơn so với than đá và dầu mỏ nhập khẩu.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ Nhật Bản đã chất vấn Trung Quốc về kế hoạch này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, ông Suga khẳng định: “Nếu phía Trung Quốc đơn phương thực hiện kế hoạch này trên khu vực đang tranh chấp chủ quyền, Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN