Báo TQ đồng loạt lên án người biểu tình Hong Kong

Đại Công Báo so sánh người biểu tình như “một lũ chuột chạy lăng xăng trên phố”.

Ngày 1/12, các tờ báo chính thống của Trung Quốc đã đồng loạt lên án người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đã “làm gia tăng” khủng hoảng trong bối cảnh những cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình bên ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong vừa nổ ra vào sáng sớm ngày thứ Hai.

Báo TQ đồng loạt lên án người biểu tình Hong Kong - 1

Đụng độ nổ ra dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình Hong Kong

Phiên bản tiếng Anh của tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng người biểu tình Hong Kong đang làm tổn thương hoạt động kinh doanh và khiến cho thành phố này nghèo đi.

Tờ báo đóng vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cáo buộc người biểu tình Hong Kong đã cố tình “làm cạn kiệt các nguồn lực cảnh sát”, đồng thời mô tả chi tiết những tranh cãi giữa người biểu tình với người dân Hong Kong.

Tờ báo này ca ngợi cảnh sát Hong Kong đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách mẫn cán khi ra tay dẹp biểu tình và bắt giữ hơn 40 nhà hoạt động đòi dân chủ.

Trong khi đó, tờ Đại Công Báo thân Trung Quốc thì so sánh những người biểu tình “không được lòng dân” này như “một lũ chuột chạy lăng xăng trên đường phố”.

Báo TQ đồng loạt lên án người biểu tình Hong Kong - 2

Đại Công Báo ví người biểu tình như "lũ chuột chạy lăng xăng trên phố"

Tờ Đại Công Báo viết: “Họ biết rằng hành động của họ trong 2 tháng qua không thể khiến chính phủ trung ương nhượng bộ. Giờ đây họ quyết làm gia tăng bạo lực và kích động chính quyền Hong Kong nhằm làm trầm trọng hóa vấn đề”.

Còn tờ Hoàn Cầu thì cho rằng toàn bộ cuộc khủng hoảng hiện nay ở Hong Kong là do lỗi của người Anh. Tờ nhật báo này cáo buộc Anh với tư cách là cựu thực dân ở Hong Kong đã tìm cách “chính trị hóa” xã hội Hong Kong bằng cách dọn đường cho việc bỏ phiếu đòi cải cách ngay trước khi trao trả thuộc địa này cho Trung Quốc vào năm 1997.

Trái ngược với yêu cầu của người biểu tình đòi trao thêm quyền cho người dân Hong Kong, tờ Hoàn Cầu cho rằng chính quyền Hong Kong cần phải “nâng cấp” hệ thống chính trị của mình để tăng quyền lực cho trưởng đặc khu trong vấn đề bầu cử hội đồng lập pháp Hong Kong.

Trong bối cảnh đó, tờ Apple Daily của Hong Kong lại so sánh tình hình ở thành phố này với Đài Loan, nơi đảng cầm quyền Quốc dân đảng (KMT) vừa phải hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương hôm thứ Bảy.

Báo TQ đồng loạt lên án người biểu tình Hong Kong - 3

Một người biểu tình Hong Kong bị cảnh sát bắt giữ

Apple Daily cho hay trong thời gian qua nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã tìm cách xích lại gần hơn với Bắc Kinh, và đây là một trong những lý do khiến Quốc dân đảng của ông lần đầu tiên hứng chịu thất bại nặng nề như vậy trong cuộc bầu cử địa phương.

Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc lại cho rằng thất bại của KMT không nên bị suy diễn là một chiến thắng của phe ủng hộ độc lập cho Đài Loan. Nhân dân Nhật báo nhấn mạnh KMT chỉ bị cử tri trừng phạt vì sự “yếu kém năng lực” khiến họ “tự thất bại”.

Tờ Hoàn Cầu thì cho rằng chính những cuộc bầu cử kiểu phương Tây ở Đài Loan đã khiến hòn đảo này bị chia rẽ, và Trung Quốc lục địa nên xem xét sự “không chắc chắn” của Đài Loan một cách bình thản.

Hoàn Cầu viết: “Chúng ta cần hiểu rằng Trung Quốc đại lục phát triển bao nhiêu thì đảo Đài Loan càng tụt hậu bấy nhiêu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN