Bão số 8 chưa đổ bộ, Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới

Sự kiện: Tin bão Tin nóng

Bão số 8 gió giật cấp 12 vẫn đang hướng về các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão đã xuất hiện ngoài khơi Thái Bình Dương.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 - Saudel và áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 8 - Saudel và áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay (24/10), bão số 8 - Saudel đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 60km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được  15-20km. 

Đến 16 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-6m; biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Từ tối và đêm nay (24/10), trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Gần sáng và ngày mai (25/10), ở vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Trên đất liền, đêm nay (24/10) đến ngày 26/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Trong khi đó, hiện nay (24/10), ở vùng biển phía Đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Đến 16 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 và có khả năng mạnh thêm. 

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, tính từ ngày 6/10 đến nay (24/10), mưa lũ ở miền Trung đã làm 123 người chết; 19 người vẫn đang mất tích.

Mưa lũ cũng làm 813 căn nhà bị hư hỏng; 716 ha lúa bị ngập; 3.962 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 6.168 con gia súc và 740.796 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, các tuyến đường còn sạt lở ách tắc gồm: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 15 điểm; Quốc lộ 12A (đoạn Khe Ve - Cha Lo) tỉnh Quảng Bình;  Quốc lộ 9B (đường HCM Tây - Chút Mút), Quốc lộ 9C (Km38-Km39); Quốc lộ 9E (Km25+700 - Km30); Quốc lộ 15 (Km562+200 ngập nước tại ngầm tràn), tỉnh Quảng Bình.

Hiện nay, còn 28 xã còn bị cắt điện, gồm: Hà Tĩnh 6 xã, Quảng Bình 8 xã, Quảng Trị 10 xã, Thừa Thiên Huế 1 xã, Quảng Nam 3 xã.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 8 giật cấp 12 đang tăng tốc hướng vào Hà Tĩnh – Quảng Trị

Bão số 8 gió giật cấp 12 đang di chuyển nhanh hơn khi đến quần đảo Hoàng Sa, hướng đi vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN