Bão số 2 Doksuri di chuyển nhanh trên Biển Đông, miền Bắc mưa to từ đêm nay

Sự kiện: Tin bão số 2

Bão số 2 Doksuri vẫn đang di chuyển nhanh với vận tốc 20km/h. Trong khi đó, miền Bắc có mưa trên diện rộng từ đêm nay.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 2 Doksuri. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 2 Doksuri. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay (27/7), bão số 2 Doksuri đang ở cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hường Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu nhanh.

Đến 19 giờ tối 28/7, bão số 2 ở trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió vùng gần tâm bão giảm xuồng còn cấp 8, giật cấp 10.

Cơ quan khí tượng cho hay, cơn bão này sẽ không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Trên đất liền nước ta, từ đêm 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm; khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 29/7, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ giảm dần.

Miền Bắc có mưa lớn trên diện rộng từ đêm nay (27/7). (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

Miền Bắc có mưa lớn trên diện rộng từ đêm nay (27/7). (Ảnh: Gia đình và Xã hội)

Từ chiều tối 27/7 đến ngày 29/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, chiều tối và tối ngày 27/7, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo, mưa vừa, mưa to ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 30/7, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão Doksuri giật cấp 17 chính thức vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2

Bão Doksuri gió giật cấp 17 đã đi vào Biển Đông trong sáng 27/7, trở thành cơn bão số 2 hoạt động ở khu vực này trong năm 2023.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin bão số 2 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN