Bão số 1 Chaba có thể giật đến cấp 15, miền Bắc sắp hứng đợt mưa to

Sự kiện: Bão số 1 Chaba

Bão số 1 được dự báo có thể mạnh đến cấp 12, gió giật cấp 15 và gây mưa lớn cho các tỉnh Bắc Bộ từ chiều mai (2/7).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (1/7), bão số 1 Chaba đang ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ninh khoảng 640km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14 (tăng 3 cấp so với ngày 30/6). Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 Chaba (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 1 Chaba (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 3/7, bão số 1 ở trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 1 Chaba, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m, biển động dữ dội.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ ngày mai (02/7) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng sóng lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Trên đất liền, từ chiều tối và đêm ngày 2/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Ngày 3-4/7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu Đông Bắc 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 5-7/7 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang có 2 cơn bão cùng hoạt động, cách nhau 1.800 km

Sáng 1-7, bão số 1 với tên quốc tế CHABA đã tăng lên cấp 10, giật cấp 13 và vẫn tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 1 Chaba Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN