Bão Maysak suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Đêm qua (5.4), sau khi vượt qua đảo Ludong (Philippines) đi vào biển Đông, bão Maysak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hồi 8h ngày 6.4 vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 680km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39-49km/giờ), giật cấp 7-8.

Bão Maysak suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - 1
Hình ảnh vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới (Nguồn: TT Dự báo KTTV TƯ)

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 19h ngày 6.4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, vùng biển phía đông bắc biển Đông ngày hôm nay (6.4), còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Nhận định về sự suy yếu nhanh của bão Maysak, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo KTTVTƯ đều cho rằng: Lúc mới hình thành ngoài khơi xa vùng biển Philippines là ấm nóng nên cường độ trong bão rất mạnh. Khi di chuyển vào  đất liền Philippines và vào biển Đông, gặp vùng biển lạnh hơn khiến nhiệt độ trong bão giảm. Kéo theo năng lượng trong bão cũng giảm theo, gây cấp gió trong bão giảm nhanh.

Khả năng ATNĐ này tan trên biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN