Báo Đức: 400 lính đánh thuê Mỹ tham chiến tại Ukraine

Khoảng 400 lính đánh thuê tinh nhuệ từ công ty an ninh Academi của Mỹ đang tham gia chiến dịch của quân đội Ukraine, trấn áp người biểu tình chống chính phủ tại vùng đông nam nước này.

Tờ Bild và Sonntag của Đức trích dẫn một nguồn tin tình báo cho biết, lính đánh thuê của công ty Academi (trước đây là Blackwater) tham gia chiến dịch của quân đội Kiev, trấn áp những người biểu tình ủng hộ tự trị tại thành phố Slovyansk, vùng  Donetsk.

Cơ quan tình báo Đức (BND) ngày 29/4 thông báo với chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc lính đánh thuê Mỹ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai chỉ huy lực lượng lính đánh thuê này và họ có được trả phí hay không.

Vào tháng 3, các phương tiện truyền thông cho biết chính phủ tạm quyền ở Kiev dường như đã tuyển 300 lính đánh thuê. Cùng thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo họ nhận được báo cáo tiết lộ Kiev đang thuê binh lính từ các công ty quân sự nước ngoài để “thực thi pháp luật.”

Báo Đức: 400 lính đánh thuê Mỹ tham chiến tại Ukraine - 1

Quân đội Ukraine tập trung bên ngoài thị trấn Andreyevskoe gần thành phố Slovyansk, vùng  Donetsk.

Đặc biệt, Greystone Limited, công ty được đăng ký tại Barbados và là một chi nhánh của công ty Academi, được cho là một trong những công ty đóng vai trò sen đầm ở Ukraine. Greystone có cấu trúc họat động tương tự như công ty Blackwater trước đây.

Những cáo buộc tăng lên sau khi một số video trên mạng YouTube đăng tải những người đàn ông được trang bị vũ trang trên đường phố ở vùng Donetsk. Trong những đoạn video này, người xem có thể nghe thấy tiếng la hét “Lính đánh thuê! Blackwater!”.

Academi đã phủ nhận tham chiến tại Ukraine khi tuyên bố trên trang web chính thức của công ty này rằng những tin đồn được đăng tải bởi “một số blogger và phóng viên mạng vô trách nhiệm.”

Công ty an ninh Blackwater của Mỹ đã bị tai tiếng khắp thế giới vì tham gia cuộc chiến tranh Iraq với vai trò một nhà thầu của chính phủ Mỹ. Trong những năm gần đây, công ty này đã đổi tên 2 lần Xe Services vào năm 2009 và Academi vào năm 2011.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN