Bắn chết 1 nghi phạm vụ đánh bom Boston

Sáng 19/4, cảnh sát Mỹ đọ súng với hai nghi phạm vụ đánh bom kép ở Boston, bắn chết người anh 26 tuổi và đang săn lùng người em 19 tuổi.

Hai anh em này giỏi boxing, đấu vật, sinh ra ở Cộng hòa Chechnya thuộc Nga và sinh sống hợp pháp ở Mỹ từ năm 2002 hoặc 2003.

Nghẹt thở

Ngày 18/4, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công bố ảnh hai nghi phạm mà hệ thống camera công cộng CCTV ghi lại được. FBI gọi nghi phạm nhiều tuổi hơn là Nghi phạm 1 và người còn lại là Nghi phạm 2.

Vài giờ sau khi công bố ảnh nghi phạm, lúc 10h20 phút tối 18/4, cảnh sát nhận được báo cáo có vụ nổ súng ở khuôn viên Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát tìm thấy một sĩ quan cảnh sát phụ trách khuôn viên MIT bị bắn chết trong xe của mình ở khu vực  phố Vassar và Main. Nhanh chóng điều tra, cảnh sát xác định có 2 người đàn ông liên quan vụ bắn súng này.

Bắn chết 1 nghi phạm vụ đánh bom Boston - 1

Dzhokhar (trái) tốt nghiệp Trường phổ thông Cambridge rồi theo học ngành y ở Trường Amherst

Khoảng 11h30 tối, cảnh sát nhận thông tin về việc hai người đàn ông dùng súng cướp một chiếc xe hơi ở khu vực Third Street ở Cambridge. Nạn nhân bị chĩa súng và bị giữ trong chiếc xe cùng hai nghi phạm trong vòng nửa giờ.

Lúc nửa đêm, nạn nhân được thả tại một trạm xăng ở Cambridge, trong tình trạng không bị thương.

Khoảng 1h sáng 19/4, tại thị trấn Watertown ở ngoại ô Boston, bang Massachusetts, cảnh sát đuổi theo chiếc xe bị cướp. Tại khu vực giao nhau giữa phố Dexter và Laurel, hàng chục cảnh sát và đặc vụ FBI với sự hỗ trợ của một máy bay trực thăng chạm trán hai nghi phạm. Một nghi phạm ném thiết bị nổ về phía cảnh sát, bom phát nổ. Rồi hai bên nổ súng vào nhau, khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương.

Một nghi phạm dính nhiều phát đạn và được đưa tới bệnh viện và chết tại đó. Lúc 1h30, đội gỡ bom Cambridge tới Watertown để đánh giá, gỡ bỏ bất kỳ thiết bị gây nổ nào mà nghi phạm quăng trên đường phố.

Một nhân chứng tên là Andrew Kitzenburg kể về vụ đấu súng giữa cảnh sát và hai nghi phạm. Từ cửa sổ tầng ba, ông Kitzenburg nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo khoác nấp đằng sau chiếc xe Mercedes màu đen bắn đạn về phía ít nhất 10 cảnh sát.

Đột nhiên, một chiếc xe SUV của cảnh sát “phóng về phía hai người bắn súng” rồi bị dính đạn, hư hỏng, lăn bên đường, đâm vào hai xe hơi. Hai tay súng vừa khai hỏa vừa ném một quả bom lớn rồi một trong hai người chạy về phía cảnh sát. Trong khi đó, người còn lại chui vào trong xe Mercedes, lao rất nhanh, tách đôi nhóm cảnh sát rồi phóng đi mất.

Chân dung hai nghi phạm

Sau vụ đấu súng dữ dội, cả thành phố Boston bị phong tỏa; cảnh sát khuyến cáo người dân ở trong nhà, không ra đường. Các phương tiện vận tải công cộng bị ngừng hoạt động, vùng cấm bay được thiết lập.

Nghi phạm trốn thoát có khả năng đeo bom trước ngực, rất nguy hiểm. “Chúng tôi đang tìm kiếm nghi phạm số 2, người liên quan vụ đánh bom cuộc thi Marathon Boston hôm thứ Hai”, đại tá Timothy Alben, Thanh tra Cảnh sát Massachusetts, thông báo với báo giới ngày 19/4.

Bắn chết 1 nghi phạm vụ đánh bom Boston - 2

Cảnh sát đặc nhiệm nằm trên mái nhà để tấn công nghi phạm

Theo xác minh của FBI, nghi phạm 1 là Tamerlan Tsarnaev 26 tuổi và nghi phạm 2 là người em trai 19 tuổi Dzhokhar Tsarnaev. Tamerlan chết trong vụ đọ súng với cảnh sát.

Hai anh em nghi phạm được cho là sinh ra ở khu vực Chechnya hoặc gần đó, nhập cư vào Mỹ cùng mẹ vào năm 2002 hoặc 2003. Dzhokhar tốt nghiệp Trường phổ thông Cambridge rồi theo học ngành y ở Trường Amherst. Nghi phạm trẻ tuổi này từng giành chức vô địch môn wrestling (đấu vật) nghiệp dư. Người anh Tamerlan học Trường Cao đẳng Cộng đồng Bunkerhill để trở thành kỹ sư, nhưng rồi bỏ học một năm để theo đuổi nghiệp quyền anh.

Bắn chết 1 nghi phạm vụ đánh bom Boston - 3

Đông đảo cảnh sát bao vây hai nghi phạm ở thị trấn Watertown

Một người bạn của hai nghi phạm nói anh biết hai nghi phạm từ năm 2006. “Họ là những gã trai bình thường, thường đi dự tiệc và thỉnh thoảng hút thuốc lá”, người bạn nói.

Từ Nga, bố của hai nghi phạm, ông Anzor Tsarnaev, nói qua điện thoại: “Dzhokhar con trai tôi là một thiên thần thực sự. Dzhokhar đang theo học ngành y tại Mỹ, là sinh viên năm thứ hai. Nó rất thông minh. Chúng tôi chờ nó về quê nghỉ hè”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (theo Daily News, CNN, ABC News, Boston Globe, AP) ([Tên nguồn])
Khủng bố đánh bom ở giải Marathon Boston Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN