Bác sĩ ở Bình Dương liên tục xin nghỉ việc vì lương thấp

Sự kiện: Tin ngắn

Lương và chế độ thấp, đặc biệt là đối mặt với nguy hiểm trong dịch COVID-19 khiến nhiều cán bộ ngành y tế công lập ở Bình Dương nghỉ việc, bỏ việc.

Hiện nay, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã đăng ký tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 với 786 chỉ tiêu để bù đắp nhân lực cho ngành.

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương lý giải việc bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương lý giải việc bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, sau thời gian tham gia chống dịch COVID-19, cán bộ ngành y tế hệ thống công lập ở Bình Dương nghỉ việc, bỏ việc gia tăng.

Trong năm 2021, có đến 162 cán bộ y tế nghỉ việc bỏ việc, trong đó có 24 bác sĩ. Còn tính đến tháng 6-2022 có đến 166 cán bộ y tế nghỉ việc, bỏ việc, trong đó có 35 bác sĩ.

Cũng theo ông Chương, lý do cán bộ ngành y tế nghỉ việc, bỏ việc là do lương và chế độ thấp, công việc vất vả, môi trường làm việc áp lực, tiếp xúc liên tục với các yếu tố nguy hại. Đặc biệt, là trong đợt dịch COVID-19 cán bộ y tế bị áp lực quá lớn, đối mặt với nguy hiểm rất nhiều.

Bên cạnh đó, ngành y tế Bình Dương cũng kiến nghị với Bộ Y tế và Chính phủ tăng biên chế tại các tuyến y tế cơ sở, tăng lương phụ cấp và các chế độ chính sách để khích lệ cán bộ y tế gắn bó với nghề đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao công chức, viên chức Đà Nẵng xin nghỉ việc nhiều?

Ngày 14/7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, các đại biểu đã chất vấn giám đốc Sở Nội vụ thành phố liên quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Ánh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN