Bác sĩ lái "xe điên" nhận án 7 năm tù

Lái xe không làm chủ tốc độ, xử lý kém nên bác sĩ Trần Anh Huy đã tông 13 xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 2 người chết và 7 người bị thương.

Ngày 19/6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Huy (SN 1969, nguyên bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM) mức án 7 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3, điều 202 BLHS (thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù).

Bác sĩ lái "xe điên" nhận án 7 năm tù - 1

Bị cáo Trần Anh Huy cười tươi với người nhà

Theo cáo trạng, chiều 7/10/2011, bị cáo Huy điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, hướng từ đường Ba Tháng Hai về vòng xoay Ngã Bảy (quận 10).
 
Do không làm chủ tốc độ, xử lý tình huống kém, ông Huy đã để xe va chạm với 2 ô tô lưu thông cùng chiều đồng thời lao lên phía trước gây tai nạn cho 13 xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Lý Thái Tổ-Sư Vạn Hạnh. Hậu quả, làm 2 người tử vong, 7 người khác bị thương.

Bác sĩ lái "xe điên" nhận án 7 năm tù - 2

Người nhà nạn nhân vẫn đau đớn khi nhớ về vụ tai nạn

Đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, chị Nguyễn Thị Liên Châu (SN 1973, quê Tây Ninh) được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM trong tình trạng phỏng nặng và đa chấn thương. Vì giỏ xách của chị bị hôi của sau vụ tai nạn nên khi chị tử vong tại bệnh viện, đến 3 ngày sau gia đình mới nhận được tin báo chị qua đời.

Bác sĩ lái "xe điên" nhận án 7 năm tù - 3

Lời khai bị cáo Huy bị người nhà nạn nhân phản ứng

Tại phiên tòa, bị cáo Huy cho rằng sau khi va chạm với ô tô cùng chiều thì xe bị cáo lao nhanh, mặc dù túi khí bung ra nhưng xe vẫn chạy. Lời khai này bị đại diện VKS giữ quyền công tố bác bỏ. Theo quan điểm VKS, bị cáo đã đạp nhầm chân ga thay vì đạp thắng; xe của bị cáo bị nổ lốp và bung túi khí khi tông 13 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Theo kết quả khám nghiệm của CQĐT và Viện Khoa học hình sự, hãng xe Toyota, hiện trường không có dấu vết do thắng xe, chiếc xe bị cáo Huy cầm lái cũng không gặp bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào.

Bị cáo còn khai thêm, gia đình đã đến nhà chị Liên Châu 30 lần, thương lượng bồi thường nhưng bất thành; khi mẹ chị Châu xuống TP HCM khám bệnh thì chính bị cáo ra bến xe rước và dẫn vào bệnh viện. Tuy nhiên, bà Lê Thị Kim Liên (mẹ chị Châu) cho rằng lời khai này là bịa đặt nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Bất ngờ hơn, khi một nạn nhân trình bày yêu cầu bồi thường thiệt hại thì một người thân của bị cáo mắng: “Ăn cướp của người ta hay sao mà yêu cầu dữ vậy”.

HĐXX nhận định, mặc dù bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đã ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả và được một số bị hại bãi nại nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Huy được hưởng 2 tình tiết giảm nhẹ nên tòa tuyên 7 năm tù ở đầu khung hình phạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Bác sĩ lái xe điên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN