Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị-Quảng Ngãi 170km, sắp mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới vẫn đang di chuyển dọc ven biển Trung Bộ gây mưa lớn nhiều nơi và khả năng sẽ mạnh thành bão số 5 trong vòng 24 giờ tới.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (18/10), áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h và có khả năng mạnh thành bão. Nếu như vậy, đây sẽ là cơn bão số 5 năm 2023.

Đến 7 giờ sáng ngày 19/10, bão số 5 ở trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và khả năng còn mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 20/10, bão ở trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 19/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Trên đất liền, từ hôm nay (18/10) đến ngày 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. 

Ngày 19/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết ngày 18/10: Nhiều nơi ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to

Các tỉnh Bắc Bộ thời tiết ban ngày chủ đạo là nắng, không mưa. Trong khi đó, nhiều nơi ở Trung Bộ và Nam Bộ có mưa đến mưa to.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN