Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 di chuyển nhanh, sắp mạnh thành bão số 5

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vẫn đang di chuyển nhanh với vận tốc 20-25km/giờ, khả năng mạnh thành bão trong 24 giờ tới.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (1/9), áp thấp nhiệt đới đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 năm 2019. 

Đến 7 giờ ngày 2/9, bão số 5 ở cách đảo Hải Nam khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. 

Đến 7 giờ ngày 3/9, tâm bão ở ngay trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.  

Trên đất liền, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (1/9), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ), riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa 70-150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 2-6/9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt).

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (1/9) có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại do ATNĐ/bão gây ra, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về PCTT yêu cầu các địa phương cần tập trung triển khai các công việc như sau:

Đối với trên biển, tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè ven biển để hướng dẫn di chuyển, tránh trú an toàn. Căn cứ tình hình cụ thể quyết định cấm biển. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch và cơ sở hạ tầng trên các đảo.

Ở khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, nhất là khách du lịch trong dịp 2/9, ngư dân tại khu neo đậu; Huy động phương tiện, lực lượng khẩn trương thu hoạch lúa hè thu; Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều; hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc; tiêu nước đệm

Khu vực miền núi, trung du triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy lũ quét, sạt lở đất; Khơi thông ngay các điểm bị tắc nghẽn dòng chảy; Tuần tra, canh gác các khu vực ngầm tràn, sạt lở...

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển thần tốc vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới di chuyển với vận tốc 20-25km/giờ hướng vào Biển Đông và khả năng mạnh thành bão số 5. Các tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN