Áp thấp mạnh thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp mưa to

Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hướng vào Trung Quốc và sẽ gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ trong vài ngày tới.

Áp thấp mạnh thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc sắp mưa to - 1

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (10/8), vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Đến 4 giờ ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ chiều nay có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C. Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng – Bình Thuận nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Tây Nguyên trời se lạnh về đêm khi nhiệt độ thấp nhất chạm ngưỡng 20 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Hiện nay, mực nước ở hầu hết các sông vùng núi phía Bắc xuống chậm và đều ở trên mức báo động 1 như sông Lô tại Hà Giang, sông Chảy tại Bảo Yên, sông Thao tại Yên Bái. Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 10-12/8, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 11, ngày 12, Lai Châu – Điện Biên có mưa rào rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 10-11/8, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 12/8, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 10/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 11-12/8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 10/8, phía bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 11-13/8, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Ngày 10-13/8, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Nam Bộ: Ngày 10-13/8, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Hà Nội: Ngày 10-11/8, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 12/8, có mưa rào và dông rải rác.

Vùng áp thấp đang mạnh lên, quần đảo Hoàng Sa mưa gió điên cuồng

Vùng áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên và tiến gần đến quần đảo Hoàng Sa gây mưa dông và gió giật mạnh cấp 8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN