Áp thấp đang đổ bộ Nam Trung Bộ, nhiều nơi mưa rất to

Vùng áp thấp đã đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ gây mưa to đến rất to cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

Miền Trung đang mưa to do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Miền Trung đang mưa to do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (7/10), vùng áp thấp trên Biển Đông đã đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ.

Trong 24 giờ qua (tính đến 13 giờ ngày 7/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-350mm, một số nơi mưa rất to như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 405mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 360mm.

Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7. Sóng biển cao 2,0-3,0m ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; 2,0-4,0m ở Nam vịnh Bắc Bộ.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai (8/10), ở các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, riêng Đà Nẵng có nơi trên 150mm.

Từ nay đến ngày 10/10 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-600mm; ở Nghệ An có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Sáng 7/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, với những diễn biến như dự báo hiện tại, miền Trung nguy cơ rất cao lặp lại trận lụt lịch sử như năm 2017 từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các cơ quan chức năng đặt báo động các hồ tại khu vực miền Trung ở mức cao nhất. Tất cả hệ thống bơm tiêu úng phải kiểm tra ngay lập tức để sẵn sàng tiêu úng cho khu vực này. Sẵn sàng các phương án về bảo đảm điện, xăng dầu, nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men… khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt chia cắt.

Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài bởi, cơ quan khí tượng nhận định, hiện nay, phía Đông của Philippines đang hình thành vùng nhiễu động, có nhiều khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào khoảng ngày 12-14/10.

Cơn áp thấp nhiệt đới này trùng với thời điểm đang diễn ra mưa lũ đợt 2 ở khu vực Trung Bộ. Vì vậy, sẽ có 2 đợt mưa lớn kéo dài từ nay cho đến ngày 15-16/10, tập trung vào khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Ngãi, có khả năng gây mưa lũ ở miền Trung. Dự báo, tổng lượng mưa 2 đợt có thể lên tới 500 - 1.000 mm hoặc cao hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Bình: Nhiều bản làng bị cô lập, chia cắt do lũ lớn, hàng ngàn học sinh nghỉ học

Mưa lớn làm nước lũ trên các sông, suối dâng cao khiến nhiều bản làng ở Quảng Bình bị cô lập, chia cắt, hàng ngàn học...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN