Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát

Sự kiện: Tin Hà Nội

Hàng loạt nhà chờ xe buýt nhanh (BRT) ở Hà Nội đã sớm hoen rỉ, bong tróc viền mái trong khi vẫn chưa được sử dụng ngày nào.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 1

Nhà chờ xe buýt nhanh ở cuối đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) bị hỏng một góc mái

Sau hơn một năm hoàn thành, hàng loạt nhà chờ xe buýt nhanh (BRT) ở Hà Nội vẫn đang "đắp chiếu", bỏ hoang. Những nhà chờ này có kết cấu thép, ốp vách kính cường lực.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt nhà chờ xe buýt nhanh tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa nằm trên đường Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài không những bị bụi bẩn bám đầy mà mái và viền mái còn bong tróc tả tơi.

Theo những người dân sinh sống dọc đường Quang Trung (Hà Đông), mái của nhà chờ xe buýt bị như vậy là do các xe tải chạy sát mép giải phân cách, cọ vào viền mái khiến cho viền mái bị xé toạc.

Nhà chờ buýt nhanh BRT được xây dựng theo tuyến Kim Mã - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương kéo dài - Lê Trọng Tấn - Quang Trung - bến xe Yên Nghĩa, gồm 3 loại với quy mô diện tích 129m2, 113m2 và 99m2.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 2

Nhà chờ xe buýt nhanh ở Hà Nội được xây dựng công phu, hiện đại, đạt  tiêu chuẩn quốc tế. Loạt nhà chờ được khởi công xây dựng từ tháng 3/2014, và đã hoàn thành hơn một năm nay. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội thực hiện với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng (49 triệu USD).

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 3

Dự kiến dự án được đưa vào hoạt động đầu năm 2015, tuy nhiên đến nay hàng loạt nhà chờ xe buýt nhanh vẫn bị bỏ hoang, hoen rỉ, bụi bẩn bám đầy. Một số nhà chờ bị ô tô tải "cày"  tả tơi phần viền mái.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 4

Theo những người dân sống ở trên đường Quang Trung (quận Hà Đông), hằng ngày có rất nhiều xe tải lớn chạy qua đây. Xe chạy sát dải phân cách, thùng xe va quệt vào mép mái làm hư hỏng, méo mó một phần của nhà chờ xe buýt.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 5

Nhà chờ có kết cấu thép, ốp vách kính cường lực. Phần mái nhô ra khoảng hơn nửa mét so với mép đường được cho là nguyên nhân chính dẫn đến mái nhà chờ bị hư hỏng. Một nguyên nhân nữa được cho là bởi xe tải quá cao so với nhà chờ (nhà chờ có độ cao 3,2m).

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 6

Cách đó không xa, một nhà chờ xe buýt nhanh cũng bị mất một phần viền mái, vẫn còn nguyên vết xước mới.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 7

Nhà chờ xe buýt nhanh trên đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) cũng bị mất một góc mái và một phần viền mái bị ép vào bên trong.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 8

Khung mái nhà được xây dựng bằng kết cấu thép nhưng do lực va chạm từ xe tải lớn nên viền mái đã bị hư hỏng.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 9

Một nhà chờ khác nằm trên đường Lê Trong Tấn (Hà Đông) gần như bị hỏng toàn bộ viền mái.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 10

Hằng ngày, trên đường Lê Trọng Tấn có rất nhiều xe tải chạy qua bởi khu vực này có rất nhiều công trình đang trong quá trình xây dựng.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 11

Hầu hết các nhà chờ đều bị phủ bụi, nhếch nhác. Sau khi xây dựng hoàn thành, các công trình này đều không được dọn dẹp, rào chắn, bảo vệ, cũng như không có người trông coi.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 12

Một số nhà chờ xe buýt nhanh BRT trở thành nơi đổ phế liệu của người dân.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 13

Bụi phủ kín nhà chờ, cửa ra vào tự động cao hơn mặt đường khoảng 40cm.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 14

Những tấm che xung quanh nhà chờ xe buýt bị bụi bám đầy và những tấm che này cũng không thể ngăn được bụi bay vào bên trong.

Ảnh: Nhà chờ xe buýt "5 sao" của HN chưa dùng đã nát - 15

Bên trong nhà chờ, nơi sẽ trang bị máy bán vé, máy quét thẻ, soát vé tự động trông rất nhếch nhác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN