Ảnh: Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Dương lịch

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội), những cành đào Nhật Tân đã được bày bán, phục vụ cho dân chơi đào vào dịp Tết Dương lịch.

Những ngày này, khi đi ngang qua khu vực chợ Quảng An (quận Tây Hồ), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy những cành đào Nhật Tân được bày bán. Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết sớm khiến nhiều người xao xuyến khi Tết đã cận kề.

Những ngày này, khi đi ngang qua khu vực chợ Quảng An (quận Tây Hồ), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy những cành đào Nhật Tân được bày bán. Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết sớm khiến nhiều người xao xuyến khi Tết đã cận kề.

Ảnh: Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Dương lịch - 2

Nhiều người đi ngang qua dừng chân ngắm dù không có ý định mua, những chủ vườn cho biết, họ chủ động tuốt lá sớm để cây cho ra hoa vào dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch, phục vụ những khách muốn ngắm hoa sớm.

Nhiều người đi ngang qua dừng chân ngắm dù không có ý định mua, những chủ vườn cho biết, họ chủ động tuốt lá sớm để cây cho ra hoa vào dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch, phục vụ những khách muốn ngắm hoa sớm.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, người trồng đào lâu năm ở Nhật Tân cho biết: "Đào nở sớm bán vào dịp này là do một số chủ vườn tuốt lá, kích cho cành ra hoa sớm để bán vào dịp Tết Dương lịch. Đào nở cũng chỉ có ít không nhiều nên bán vào dịp này người trồng đào cũng không bị mất giá".

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, người trồng đào lâu năm ở Nhật Tân cho biết: "Đào nở sớm bán vào dịp này là do một số chủ vườn tuốt lá, kích cho cành ra hoa sớm để bán vào dịp Tết Dương lịch. Đào nở cũng chỉ có ít không nhiều nên bán vào dịp này người trồng đào cũng không bị mất giá".

"Tôi bán đào ở chợ Quảng Bá vào dịp này từ nhiều năm nay rồi. Người Hà Nội rất thích hoa đào vì quan niệm có một cành đào bày trong nhà làm ăn rất vượng, tài lộc, vạn sự như ý", anh Hùng cho biết thêm.

"Tôi bán đào ở chợ Quảng Bá vào dịp này từ nhiều năm nay rồi. Người Hà Nội rất thích hoa đào vì quan niệm có một cành đào bày trong nhà làm ăn rất vượng, tài lộc, vạn sự như ý", anh Hùng cho biết thêm.

Giá đào năm nay thấp hơn năm ngoái một chút, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tùy thuộc vào kích thước, những cành đào có giá bán khác nhau, bình quân từ 80.000 - 200.000 đồng.

Giá đào năm nay thấp hơn năm ngoái một chút, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tùy thuộc vào kích thước, những cành đào có giá bán khác nhau, bình quân từ 80.000 - 200.000 đồng.

Ảnh: Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Dương lịch - 7

Những cành to hoặc được uốn, tạo dáng có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Những cành to hoặc được uốn, tạo dáng có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Nhiều thế đào đẹp cũng được bày bán, gợi không khí sắc xuân.

Nhiều thế đào đẹp cũng được bày bán, gợi không khí sắc xuân.

Ảnh: Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Dương lịch - 10

Tuy chưa đến đúng vụ, nhưng thời điểm này vẫn có đủ loại đào phai, đào bích, đào trắng, loại cánh đơn và cả cánh kép.

Tuy chưa đến đúng vụ, nhưng thời điểm này vẫn có đủ loại đào phai, đào bích, đào trắng, loại cánh đơn và cả cánh kép.

Chị Mai Lan chia sẻ: "Tôi mua đào về trang trí dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch. Tuy những cánh hoa đào này nở sớm không to, đẹp và đều cánh như chính vụ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó".

Chị Mai Lan chia sẻ: "Tôi mua đào về trang trí dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch. Tuy những cánh hoa đào này nở sớm không to, đẹp và đều cánh như chính vụ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó".

Ảnh: Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Dương lịch - 13

Nhiều người Hà Nội dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên cánh hoa đào nở sớm đón Tết Dương lịch 2022.

Nhiều người Hà Nội dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên cánh hoa đào nở sớm đón Tết Dương lịch 2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN