Ấn Độ triển khai 1.500 lính dù giáp biên TQ

Trong khi Trung Quốc tăng cường khả năng chuyên chở binh lính bằng máy bay, Ấn Độ có kế hoạch lập thêm 2 tiểu đoàn gồm 1.500 lính dù triển khai ở khu vực Đông Bắc giáp Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 24/5 cho biết theo kế hoạch quốc phòng lần thứ 12, 2 tiểu đoàn mới sẽ được sử dụng để kiểm soát mọi hành động chuyển quân bằng biện pháp nhảy dù xuống lãnh thổ nước này. Các tiểu đoàn này vẫn đảm nhận nhiệm vụ thông thường như chống khủng bố và lực lượng nổi dậy hoạt động trong khu vực. Ngoài ra, 2 tiểu đoàn cũng nhận nhiệm vụ đổ quân xuống phía sau các giới tuyến của đối phương trong trường hợp xảy ra chiến tranh.
 
Mới đây, quân đội Ấn Độ đã lập tiểu đoàn lính dù 11 để triển khai ở khu vực Đông Bắc. Hiện lực lượng lính dù của Ấn Độ gồm 10 đơn vị, trong đó có 8 đơn vị đặc nhiệm và 2 đơn vị đặc công dù.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid cho biết ông sẽ lên đường thăm Trung Quốc vào ngày 9/5 giữa lúc 2 nước đang căng thẳng liên quan đến khu vực tranh chấp ở một vùng hẻo lánh trên dãy Himalaya.
 
Phía New Delhi vẫn tin rằng có thể giải quyết việc quân Trung Quốc tiến sâu 10 km vào lãnh thổ Ấn Độ hôm 15/4 thông qua đối thoại trước chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Ấn Độ vào ngày 20/5. Ngoại trưởng Ấn Độ Ranjan Mathai ngày 25/4 đã triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối việc xâm phạm lãnh thổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Bình (Người lao động/PTI, BBC)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN