33 người chết do thiên tai trong 7 tháng đầu năm 2021

Sự kiện: Thời sự

Thiên tai dồn dập trong 7 tháng đầu năm 2021 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Ngày 29/7, Tổng Cục phòng chống thiên tai cho hay, tính từ đầu năm 2021 đến nay, đã xảy ra 3 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó cơn bão số 2 (11-13/6) đổ bộ vào các tỉnh khu vực từ Thái Bình đến Bắc Nghệ An; 79 trận động đất nhẹ; 224 trận mưa đá, dông lốc, sét; 5 đợt không lạnh, gió mùa đông bắc, trong đó đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ ngày 7-13/1/2021; 41 trận mưa lớn, lũ cục bộ, trong đó 6 trận lũ ống, lũ quét; 125 vụ sạt lở bờ sông và 6 đợt nắng nóng.

Tính đến 8h ngày 29/7, thiên tai đã làm 33 người chết, 43 người bị thương. Về nhà ở, 170 nhà sập đổ hoàn toàn, 5.785 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Bên cạnh đó, thiên tai còn làm hơn 4.600 gia súc, gia cầm bị chết; hơn 75.000ha lúa, rau màu và cây trồng thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông, đê, kè hư hỏng, sạt lở… Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 202 tỷ đồng.

Miền Trung hứng những đợt lũ lớn trong năm 2020. Ảnh: Báo Quảng Bình.

Miền Trung hứng những đợt lũ lớn trong năm 2020. Ảnh: Báo Quảng Bình.

Những tháng cuối năm thường là cao điểm của thiên tai khi vào mùa bão và áp thấp nhiệt đới trên biển; mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên đất liền, không khí lạnh… Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là chuẩn bị điều kiện cho việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố.

Chỉ đạo huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở triển khai kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, các sự cố, báo cáo chính quyền và thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh…

Từ nay đến hết năm 2021, cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, thời tiết vẫn duy trì trạng thái ENSO (pha trung tính) nhưng nghiêng về La Nina (pha lạnh). Dự báo tình hình không khí lạnh năm 2021 có nhiều nét tương đồng năm 2020, cường độ có thể không mạnh bằng. Bắc Bộ năm nay dự báo có mùa Đông khô với nhiều ngày nắng hanh, đêm lạnh.

Về bão, còn khoảng 9-11 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Năm 2021 dự báo bão sẽ tập trung vào tháng 10 và 11, có thể kéo sang tháng 12, nhưng không dồn dập như năm 2020. Bão và mưa lớn ở miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ xảy ra nhiều vào tháng 10 và tháng 11, có thể sang cả tháng 12/2021.

Đề phòng mưa lớn xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11/2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam còn phải hứng bao nhiêu cơn bão?

Thời tiết các tháng cuối năm 2021 được dự báo nghiêng về pha lạnh La Nina nên mùa mưa bão sẽ khó lường, khả năng có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN