141 TP.HCM: 7 ngày triệt phá 14 vụ

Sau hơn 1 tuần thành lập, lực lượng 141 TP.HCM đã ra quân triệt phá 14 vụ, tạm giữ 24 đối tượng, thu giữ 5 mã tấu, 6 con dao các loại, 6 tuýp sắt, 5 cây chĩa, 15 xe gắn máy các loại, 1 ô tô...

7 ngày khám phá 14 vụ

Thượng tá Huỳnh Kim Thanh – Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP.HCM cho biết, ngay sau khi thành lập 34 tổ công tác đặc biệt theo mô hình 141 của Công an TP. Hà Nội, cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã phối hợp với CSGT, CSHS… tiến hành kiểm tra hành chính nhiều phương tiện lưu thông có biểu hiện nghi vấn nhằm chặn đứng tội phạm từ trong “trứng nước”.

Từ ngày 20 - 27/12, tổ công tác đã bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều hung khí, ma túy… Cụ thể: triệt phá 14 vụ, tạm giữ 24 đối tượng, thu giữ 5 mã tấu, 6 con dao các loại, 6 tuýp sắt, 5 cây chĩa, 15 xe gắn máy các loại, 1 ô tô. Các vụ bị triệt phá gồm: 1 vụ bắt giữ người trái pháp luật, 5 vụ tàng trữ vũ khí trái phép, 3 vụ chống người thi hành công vụ, 1 vụ buôn bán trái phép chất ma túy, 2 vụ cố ý gây thương tích.

141 TP.HCM: 7 ngày triệt phá 14 vụ - 1

Băng nhóm các đối tượng đi “bay” đêm bị tổ công tác bắt giữ vào đêm 26/12

23h45 ngày 26/12, tổ công tác CSCĐ đang tuần tra trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phát hiện 5 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính. Khi mở cốp xe, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy mang biển số: 59C2 – 15077 có 2 cây mã tấu dài 80cm, 1 con dao dài 35cm. Bị kiểm tra bất ngờ, 2 đối tượng nhanh chân bỏ chạy thoát thân, 3 đối tượng còn lại bị bắt giữ, 5 xe máy bị tạm giữ và bàn giao cho Công an phường Bình Hưng (Bình Chánh) xử lý. Tại trụ sở công an, các đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Bình (SN 1988, quê Vĩnh Long, tạm trú Bình Chánh); Nguyễn Công Thọ (SN 1980, ngụ phường 3, quận 4, TP.HCM); Võ Chí Tam (SN 1973, ngụ Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM).

Trước đó, 2h sáng 22/12, tổ công tác 141 đang tuần tra tại khu vực xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Khanh (SN 1980, chủ quán cà phê ở ấp Bình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Anh Khanh trình báo việc 5 đối tượng xông vào quán của anh, khống chế chị Lê Thị Mạnh (SN 1993, quê Tiền Giang, nhân viên phục vụ ) và đưa đến khu vực ở đường Đồng Bà Canh, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TP.HCM), uy hiếp, lấy 2 ĐTDĐ.

141 TP.HCM: 7 ngày triệt phá 14 vụ - 2

Mã tấu, dao bấm tổ công tác thu giữ khi kiểm tra hành chính băng nhóm đối tượng vào đêm 26/12

Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị khác triển khai phương án truy bắt băng nhóm đối tượng liều lĩnh. Đến khoảng 4h sáng 22/12, sau khi được thả về, chị Mạnh liền cấp báo cho tổ công tác biết địa chỉ nhóm đối tượng đang ẩn náu thuộc ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Ngay lập tức tổ công tác triển khai lực lượng bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 1 con dao Thái Lan, 2 ĐTDĐ chúng cướp của chị Mạnh.

Sau khi sa lưới, tại cơ quan điều tra các đối tượng khai tên Trần Tấn Đạt (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn); Hồ Văn Hoàng (SN 1984, quê Bạc Liêu); Đặng Văn Tùng Em (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi); Nguyễn Ngọc Linh (SN 1993, quê Quảng Bình); Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, quê Quảng Ngãi). Hiện tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Hóc Môn xử lý.

Hay vụ án gây chấn động mới đây vào lúc 0g sáng 26/12, tổ công tác phải nổ súng khổng chế, bắt tên Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976, ngụ quận 6, TP.HCM) sau khi đối tượng này sát hại anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1976, ngụ tỉnh Bến Tre) trên đường Bình Phú, phường 11, quận 6, TP.HCM. Trước đó, đêm 24/12, tổ công tác phát hiện, tạm giữ chiếc xe ôtô hiệu Toyopta – Innova, mang biển số 52F- 7593 chở đầy hung khí, đang lưu thông tại ngã tư đường Hồ Học Lãm và Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân (TP.HCM).

Chặn đứng tội phạm từ “trứng nước”

Theo thượng tá Huỳnh Kim Thanh, rút kinh nghiệm từ mô hình 141 của Công an TP. Hà Nội, nhằm điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình trật tự an ninh trên địa bàn thành phố, công an thành phố đã thành lập 34 tổ công tác đặc biệt gồm: CSCĐ, CSGT, cảnh sát 113, CSHS… để trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn thành phố.

Nói về lực lượng CSCĐ, thượng tá Thanh cho biết, CSCĐ có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, thông tin với các lực lượng liên quan để triển khai phương án, kế hoạch trấn áp tội phạm. Khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSCĐ luôn xử lý kịp thời, tạm giữ người và phương tiện bàn giao cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Cũng theo thượng tá Thanh, những người khi bị tổ công tác đặc biệt kiểm tra mà phát hiện trong cốp xe có dao, trên người có mã tấu hay hung khí nguy hiểm đều vi phạm pháp luật. Những người này sau khi kiểm tra nếu bị phát hiện, tổ công tác được phép bắt giữ bàn giao cho công an địa phương điều tra.

Đánh giá về tình hình tội phạm đường phố trong thời gian gần đây, thượng tá Thanh khẳng định: Ngày đầu thành lập tổ công tác đến nay, CSCĐ đã phối hợp với các lực lượng liên quan kiên quyết tấn công tội phạm, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Những khu vực luôn phức tạp về các tệ nạn bị xỏa bỏ, đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN