115 bỏ mặc thai phụ bị nạn: Đình chỉ kíp trực cấp cứu

Sáng ngày 28.1 bà Phạm Thu Xanh- Phó giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, Sở Y tế Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với toàn bộ nhân viên kíp trực cấp cứu bỏ mặc thai phụ để kiểm điểm và tường trình về sự việc.

Trước đó ngày 26.1, tại tuyến đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xe khách của Công ty TNHH buýt Hải Phòng đang lưu thông theo hướng Hải Phòng- Hà Nội đã cán phải chị Nguyễn Thị Th. Điều khiển xe máy cùng chiều. Hậu quả khiến chị Th thiệt mạng khi đang mang thai 7 tháng.

Điều khiến nhiều người dân bức xức là xe cứu thương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, chỉ đến và nhìn rồi đi về không tổ chức khám cho nạn nhân nên không biết chị Th đang mang thai tháng thứ 7.

Liên quan đến việc 115 Hải Phòng bỏ mặc thai phụ bị nạn Sở Y tế Hải Phòng chính thức có ý kiến về vụ việc, ông Trần Văn Tấn – Trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế Hải Phòng cho biết: "Để xác định rõ nạn nhân đã tử vong hay chưa, đáng lẽ kíp cấp cứu cần có công tác kiểm tra, khám, sàng lọc, phân loại. Nhưng ở đây kíp cấp cứu đã không thực hiện do lỗi chủ quan, thiếu kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ còn non. Trung tâm cấp cứu 115 đã có sai sót nghiêm trọng trong nghiệp vụ cấp cứu nạn nhân, nên đã để lại dư luận không tốt cho công chúng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành". 

115 bỏ mặc thai phụ bị nạn: Đình chỉ kíp trực cấp cứu - 1

Hiện trường vụ TNGT khiến chị T. cùng thai nhi 7 tháng tử vong

Chiều ngày 27.1 Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng đã tổ chức họp báo về sự việc trên,  ông  Bùi Huy Sơn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng cho biết: nhận được tin báo từ người dân, kíp trực cấp cứu gồm y sĩ Nguyễn Thị Hài (kíp trưởng) cùng y tá Vũ Thị Phương và tài xế Đỗ Văn Dũng điều khiển xe cứu thương lên đường sau 2 phút và sau 7 phút đã có mặt tại hiện trường. Khi kíp trực đến, nạn nhân được phủ chiếu, kíp cấp cứu định kiểm tra thì một số người dân cho biết nạn nhân được kéo trong gầm xe ra, chết rồi. Thấy vậy nên kíp trực không xử trí theo quy định, cất dụng cụ và lên xe quay về cơ quan để tiếp tục trực.

Theo bác sĩ Sơn, đối chiếu với các quy định của ngành y và pháp luật, kíp trực đã không thực hiện đúng quy trình cấp cứu bệnh nhân. Dù nạn nhân sống hay chết thì phải khám, phân loại, sàng lọc để có phương án cấp cứu. Nếu bệnh nhân chết thì phải để nguyên hiện trường, lập biên bản kiểm thảo tử vong. Tiếp đó, nếu có người thân của nạn nhân thì thông báo cho họ biết về nguyên nhân tử vong, nếu không thì thông báo cho người dân có mặt tại hiện trường hoặc chính quyền địa phương.

Bà  Phạm Thu Xanh- Phó giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Hiện Sở Y tế Hải Phòng chưa nhận được công văn của Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia về sự việc trên, nhưng sở y tế đã nắm bắt được sự việc và đang yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng báo cáo sự việc và sẽ xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đại ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN