Trận đấu nổi bật

mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Lỡ giải đua xe F1, Việt Nam ghi dấu ấn thế giới với đua thuyền máy F1

Người hâm mộ và thể thao Việt Nam đã rất gần giải đua xe F1 vào năm 2020, tuy nhiên vì dịch bệnh Covid-19, cùng 1 số lý do nên chúng ta đã không có cơ hội chứng kiến những cỗ máy đua tốc độ tại Thủ đô Hà Nội.

Khán giả Việt Nam sẽ được xem đua công thức 1 tại Bình Định

Khán giả Việt Nam sẽ được xem đua công thức 1 tại Bình Định

Không phải quá tiếc nuối, vào tháng 3/2024 tại Bình Định diễn ra Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, bao gồm giải vô địch mô tô nước ABP Aquabike từ ngày 22-24/3 và Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O từ 29-31/3.

Nhiều người hâm mộ chắc chắn sẽ ấn tượng với sự kiện thuyền máy công thức 1, nó giống với đua xe công thức 1. Viết tiếng Anh là Formula One, nhằm để chỉ một loạt những quy định mà tất cả người đua ô tô, thuyền máy phải tuân thủ.

Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 là sự kiện đua thuyền máy quốc tế do Union Internationale Motonautique (UIM – Liên đoàn thuyền máy quốc tế) tổ chức và được H2O Racing quảng bá, do đó nó thường được gọi tắt là F1H2O.

Bên cạnh đó, hạng mục UIM-ABP (ABP là viết tắt của Aquabike Promotion) là hạng mục đua mô tô nước (jetski) cao cấp nhất thế giới.

F1H2O là giải đua thuyền ven bờ tốc độ cao nhất trên thế giới và do đó, nó được gọi là F1, tương tự như giải đua xe công thức 1 . Chặng đua được lựa chọn thường có tổng chiều dài 350m với nhiều khúc cua đa dạng. Mỗi cuộc đua kéo dài khoảng 45 phút.

Thuyền máy được sử dụng trong giải đua là thuyền 2 thân tốc độ cao, độ linh hoạt cực tốt. Chiều dài thuyền là 6m, chiều rộng 2m. Trọng lượng thuyền chỉ 390 kg, động cơ đã chiếm gần 120 kg.

Động cơ mà thuyền máy thuộc giải đua sử dụng là loại V6 2 thì, đốt 120 lít nhiên liệu mỗi giờ để trả về công suất hơn 400 mã lực ở 10.500 vòng tua máy/phút. Thuyền có thể tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong chưa đầy 2 phút và có tốc độ tối đa trên 250 km/h.

Việt Nam không có tên trên bản đồ giải F1H2O World Championship?

Dù là chủ nhà Grand Prix of Binh Dinh 2024, nhưng Việt Nam vẫn chưa có VĐV và đội đua. Do đó, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Công ty Fleur de Lys Hospitality (Việt Nam) đàm phán, ký kết với đội đua thuyền Thuỵ Điển để đổi tên đội đua thuyền máy công thức 1 Bình Định – Việt Nam. Như vậy, Việt Nam vẫn có đại điện tham dự Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O tại Indonesia vào cuối tháng 2/2024.

Nhà đương kim vô địch thế giới Andersson đầu quân cho đội Bình Định - Việt Nam

Nhà đương kim vô địch thế giới Andersson đầu quân cho đội Bình Định - Việt Nam

Mùa giải 2024 có tổng cộng 70 tay đua/30 đội đua tham gia tranh tài, tăng mạnh so với mùa giải 2023 có 23 tay đua/9 đội. Con số trên đã cho thấy môn đua thuyền máy đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Team Bình Định - Việt Nam gồm 2 thành viên: Đội trưởng Jonas và thành viên thứ 2 là Stefan Arand

Team Bình Định - Việt Nam gồm 2 thành viên: Đội trưởng Jonas và thành viên thứ 2 là Stefan Arand

Việt Nam lần đầu tham dự giải rõ ràng chưa được đánh giá cao nhưng tất cả các đội sẽ phải dè chừng chủ nhà. Tham dự mùa giải năm nay, đội Việt Nam Bình Định có 2 thành viên gồm nhà đương kim vô địch thế giới Jonas Andersson (Thụy Điển) và đồng đội là Stefan Arand (Estonia).

Giải dua thuyền máy và motor nước quốc tế Grand Prix of Binh Dinh diễn ra tại đầm Thị Nại, hoạt động nằm trong sự kiện Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest do UNBD tỉnh Bình Định tổ chức từ 22/3-31/3. Sự kiện dự kiến thu hút trên 40.000 khách du lịch trong nước và quốc tế, hy vọng tạo bước ngoặt cho thể thao Việt Nam, thúc đẩy khái niệm kinh tế thể thao gắn với các sự kiện quốc tế.

Sự kiện còn hướng đến tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy phát triển các phong trào đua thuyền máy tại Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN