Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
0
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
0
Miomir Kecmanovic
1
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
-
Varvara Lepchenko
-
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
1
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
-
Cameron Norrie
-

Chưa đá chung kết, ĐTQG Việt Nam đã nhận “cơn mưa” tiền thưởng

Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền thưởng thầy trò Park Hang Seo nhận được đã lên tới 21,6 tỷ đồng. Cá biệt có doanh nghiệp tặng thưởng cho đội tuyển tới 6,6 tỷ.

Trận đấu kịch tính với Philippines tối 06/12 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã làm cả nước vỡ òa trong sung sướng khi vượt qua đối thủ với tỉ số 2-1 và tỉ số chung cuộc 4-2, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo quyết định “thưởng nóng” đội tuyển quốc gia 1 tỉ đồng để động viên tinh thần kịp thời cho ban huấn luyện và các cầu thủ để hướng đến chức vô địch. Tính từ đầu giải đến trước trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã nhận thưởng tổng cộng 3,7 tỷ đồng.

"Cơn mưa" tiền thưởng càng lớn hơn sau màn trình diễn tuyệt vời của thầy trò Park Hang Seo với 90 phút kịch tính đến nghẹt thở trên sân Bukit Jalil. Dù trời mưa lớn khiến mặt sân trơn trượt nhưng các chiến binh áo đỏ đã nỗ lực, bền bỉ tạo nên những pha cản phá xuất sắc và 2 pha lập công để kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 2-2, giành lợi thế lớn trong trận lượt về và giúp Việt Nam chạm tay gần hơn đến chiếc cup vô địch.

Chưa đá chung kết, ĐTQG Việt Nam đã nhận “cơn mưa” tiền thưởng - 1

Trận chung kết lượt đi diễn ra nghẹt thở trên sân Bukit Jalil.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông Cty ô tô Trường Hải (Thaco) cũng gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam, đồng thời, thừa lệnh Lãnh đạo Thaco, ông Nguyễn Một tuyên bố: “Nếu đội tuyển Việt Nam vô địch, Công ty Trường Hải – Kia thuộc Thaco Group sẽ tặng đội tuyển 1 tỷ đồng, và tặng cho Huấn luyện viên Park Hang Seo 50.000USD (tương đương 1,16 tỷ đồng).

Euro Window hứa thưởng thêm cho các cầu thủ số tiền 800 triệu đồng, nâng tổng số tiền thưởng lên 1,8 tỷ đồng. Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VinaPhone) cũng đã tuyên bố tặng thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển khi ghi bàn vào lưới đội bạn trong trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia.

Chưa đá chung kết, ĐTQG Việt Nam đã nhận “cơn mưa” tiền thưởng - 2

Với lứa cầu thủ tài năng này, liệu chúng ta có lặp lại kỳ tích lịch sử của 10 năm trước?

Đáng chú ý, sáng ngày 13/12, Tập đoàn Apec ra thông báo tặng phần thưởng trị giá tương đương 4,2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam. Tập đoàn này còn "chơi trội" khi quyết định thưởng lớn tất cả các cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 mỗi cầu thủ 1 căn hộ nghỉ dưỡng biển cao cấp trị giá 1,2 tỷ đồng. Như vậy, nếu Việt Nam ghi 2 bàn trong trận chung kết, tổng phần thưởng có thể lên đến 6,6 tỷ đồng.

Với việc có mặt trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam nhận được số tiền 100.000 USD từ ban tổ chức AFF Cup, và trong trường hợp vô địch, số tiền sẽ là 300.000 USD.

Như vậy, tổng tiền thưởng ĐTVN có thể được nhận sau trận chung kết là khoảng 21,6 tỷ, bằng 1/2 kỷ lục hồi đầu năm của U23 Việt Nam sau khi giành ngôi á quân vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, con số này chắc chắn sẽ còn tăng mạnh nếu thầy trò Park Hang Seo đánh bại Malaysia ở trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 15/12 tại sân vận động Mỹ Đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN