Bí kíp thoát đau dạ dày sau 8 năm “sống chung” với bệnh

“Nếu là người khỏe mạnh bình thường, bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác của những cơn đau dạ dày như thế nào đâu”, chị Nguyễn N. - một bệnh nhân bị đau dạ dày hơn 8 năm chia sẻ…

“Khổ sở” với các triệu chứng của bệnh đau dạ dày

Dù mới chỉ 26 tuổi, chị Nguyễn N. đã phải đối mặt với bệnh đau dạ dày trong 8 năm. Chị cho biết, từ ngày bắt đầu bước sang cánh cửa Đại học, chế độ sinh hoạt của chị đã thay đổi đi nhiều. Nguyễn N. kể lại: “Nếu như lúc ở nhà cùng bố mẹ, ngoài việc ngủ nghỉ đúng giờ, mình còn được ăn đầy đủ ba bữa cơm, giờ giấc vô cùng nề nếp và khoa học. Thì khi xa nhà để đi học, chế độ sinh hoạt của mình gần như bị thay đổi hoàn toàn. Mình phải tự làm hết mọi việc, giờ giấc sinh hoạt tất nhiên cũng lộn xộn theo. Bữa sáng có thể gộp cùng bữa trưa. Và bữa tối có khi muộn như bữa đêm vậy”.

Do ăn uống thất thường, cộng với việc ăn đồ ăn không đảm bảo, hay ăn vặt… duy trì trong khoảng thời gian dài mà chị bị viêm loét dạ dày lúc nào không hay. Còn nhớ những lúc mới chỉ có triệu chứng nhẹ như ợ hơi, ợ chua… mà chỉ sau khoảng thời gian vài tháng, bệnh của chị đã biểu hiện rõ rệt. “Những lúc bị ợ hơi, mình chỉ nghĩ đơn giản là do ăn quá nhiều mà bị đầy bụng thôi. Thế nhưng tần suất của các dấu hiệu đó ngày càng nhiều khiến mình thường bị đau thượng vị, âm ỉ. Không chỉ vậy mà còn đau dạ dày buồn nôn, khiến mình mệt mỏi và ăn cảm giác không còn ngon miệng nữa”…

Chị Nguyễn N. đã bị những cơn đau dạ dày “hành hạ” suốt 8 năm (Hình minh họa)

Chị Nguyễn N. đã bị những cơn đau dạ dày “hành hạ” suốt 8 năm (Hình minh họa)

“Có bệnh thì vái tứ phương”, tâm lý của ai cũng sẽ đều vô cùng mong muốn tìm nơi chữa khỏi khi mắc bệnh. Bởi vì nó ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như công việc rất nhiều. Chị N. đã không ít lần đến bệnh viện lớn, nhỏ thăm khám. Chị cũng đã uống qua nhiều loại thuốc, từ tây y đến đông y nhưng đều thất bại. Dù đã bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ nhưng bệnh của chị không thuyên giảm, chị thầm nghĩ tự an ủi mình: “Chắc do mình chưa hợp thầy, hợp thuốc…”

Những năm sau đó, tình trạng ngày càng tệ hơn. Chị không thể tập trung vào công việc và thường xuyên mệt mỏi, công việc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Chị tự ti với mọi người, và còn không dám yêu ai vì những cơn đau dạ dày liên tục xuất hiện…

Cuộc sống thay đổi khi phát hiện ra "cứu tinh” Dạ dày Kofacins

Đi điều trị và uống đủ các loại nhưng tình trạng dạ dày vô cùng thất thường khiến chị Nguyễn N. gần như phải “sống chung với lũ”. Trong một lần lướt Facebook, chị vô tình đọc được bài chia sẻ của một người bị bệnh về dạ dày lâu năm. Người này đã không còn đau dạ dày nhờ sử dụng kết hợp các loại thuốc điều trị với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày Kofacins – được chế tạo ra từ những chuyên gia đầu ngành của Viện Khoa học Công nghệ Y dược (IMPT). Vì đã sử dụng nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng, kể cả những sản phẩm đắt tiền có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng đều không đỡ nên chị N, có phần hoài nghi. Thế nhưng khi vào đọc phần bình luận, chị đã vô cùng bất ngờ. Nhiều người khác cũng đã sử dụng và cho biết đều đã thuyên giảm tình trạng những bệnh về dạ dày rất nhiều sau khi dùng Dạ dày Kofacins.

Dạ dày Kofacins có nguồn gốc thảo dược là những nguyên liệu quý của tự nhiên

Dạ dày Kofacins có nguồn gốc thảo dược là những nguyên liệu quý của tự nhiên

Chị Nguyễn N. bắt đầu tìm hiểu thêm về Dạ dày Kofacins và biết rằng, đây là sản phẩm thảo dược 100% với công thức thành phần 9 loại thảo dược, vì thế rất an toàn. Nghiên cứu kỹ những tác dụng mà Dạ dày Kofacins mang lại, chị đã quyết định đặt niềm tin vào Dạ dày Kofacins và sử dụng. Hiệu quả bất ngờ đã đến với chị. Chỉ trong vòng một tháng đầu tiên, các triệu chứng như ợ hơi hay buồn nôn đã giảm hẳn. Vừa cười, chị Nguyễn N. vừa kể lại “Sau 1 tháng sử dụng, mình cảm thấy dễ chịu hơn, không còn những cơn đau dạ dày âm ỉ kéo dài, không còn những lần buồn nôn liên tục và mình cũng ăn ngon miệng hơn hẳn. Sức khỏe ổn định giúp mình vui vẻ và làm tốt công việc của mình hơn. Đặc biệt là mình đã tăng cân, da dẻ cũng hồng hào đến mức bố mẹ suýt thì không nhận ra mình cơ đấy”.

Dạ dày Koacins – Giúp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Dạ dày Kofacins là sản phẩm của Viện Khoa học Công nghệ Y dược (IMPT) được kiểm chứng chất lượng giúp hỗ trợ giảm axit dịch vị, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày. Hỗ trợ cải thiện và giảm các biểu hiện của viêm loét dạ dày, tá tràng… Dùng cho người bị đầy bụng, nóng rát, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua, đau thượng vị do viêm loét dạ dày, tá tràng; người bị trào ngược dạ dày thực quản; người uống thuốc hoặc rượu bia gây hại cho dạ dày. Sản phẩm này đã làm hài lòng rất nhiều bệnh nhân mắc các bệnh về dạ dày.

Các loại thảo dược nguyên liệu cho Dạ dày Kofacins đều đạt tiêu chuẩn sạch và được kiểm duyệt chất lượng

Các loại thảo dược nguyên liệu cho Dạ dày Kofacins đều đạt tiêu chuẩn sạch và được kiểm duyệt chất lượng

Sản phẩm Dạ dày Kofacins được làm từ 100% thảo dược thiên nhiên, bao gồm: Lá khôi, bồ công anh, khổ sâm, chè dây, tam thất, cam thảo, dạ cẩm, bạch cập và ô tặc cốt. Các loại thảo dược này đều được trồng, chế biến theo tiêu chuẩn sạch đạt GACP, đã được kiểm duyệt chất lượng. Dạ dày Kofacins được bào chế bằng phương pháp chiết xuất công nghệ cao theo quy trình khép kín đạt tiêu chuẩn GMP, ISO 9001-2015 và được sản xuất tại nhà máy chuẩn GMP – WHO. Đây là sản phẩm được đội ngũ bác sĩ, chuyên gia tại Viện Khoa học Công nghệ Y dược (IMPT) nghiên cứu và sản xuất dựa trên quá trình tìm hiểu kỹ về nguyên nhân, triệu chứng,… của bệnh dạ dày; được Bộ Y tế chứng nhận an toàn.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN