Bác sĩ chỉ cách thoát khỏi nỗi khổ bệnh hô hấp mạn tính mùa lạnh

Thay đổi thời tiết, trời chuyển lạnh khiến số người mắc các bệnh đường hô hấp tăng cao. Đặc biệt, với những bệnh nhân lớn tuổi thì mùa lạnh luôn là nỗi ám ảnh. Các bác sĩ khuyến cáo, ngoài việc giữ gìn cơ thể, bệnh nhân cần được hỗ trợ thêm sản phẩm chứa chiết xuất từ Cao Lá Hen để kiểm soát bệnh tốt.

Tại Việt Nam, có nhiều người mắc cách bệnh về đường hô hấp do hút thuốc lá, làm việc trong môi trường độc hại, cuộc sống căng thẳng nhiều stress, môi trường ô nhiễm…Người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện cũng như tại nhà nên sẽ ảnh hưởng nhiều đến kinh tế gia đình do chi phí điều trị bệnh tốn kém. Mặt khác, người bệnh và những người thân trong gia đình luôn ở trong trạng thái lo lắng về bệnh tật nên dễ mắc phải các bệnh như suy nhược thần kinh, trầm cảm,..

Bác sĩ chỉ cách thoát khỏi nỗi khổ bệnh hô hấp mạn tính mùa lạnh - 1

Lương y Nguyễn Đình Cự, thành viên hội đông y Việt Nam tư vấn cho bệnh nhân

Theo GS.TSKH. Nguyễn Năng An, Chủ tịch Hội hen, Dị ứng Miễn dịch lâm sàng Việt Nam, bệnh hen đã khiến cho 25% bệnh nhân phải nhập viện, 42% trẻ nghỉ học, 29% người lớn nghỉ làm. Đồng thời, bệnh gây ra 3.000 người chết mỗi năm. Điều đáng nói là 85% những trường hợp tử vong đó có thể tránh được nếu được phát hiện sớm, xử lý đúng và kịp thời.

Đặc biệt, khi thời tiết chuyển mùa thì những bệnh như viêm phế quản mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen suyễn... rất dễ tái phát và biến chứng, gây nguy hiểm tới tính mạng. Trong bối cảnh đó, nhiều người chưa biết làm thế nào để thoát khỏi được những triệu chứng Đờm (đàm), Ho, Khó thở đeo bám dai dẳng của các bệnh đường hô hấp.

Trường hợp bác Nguyễn Thanh Nhàn, 48 tuổi, Hà Nội bị ho có đờm đã 4 năm nay. Bác đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Bác Nhàn cho biết, sau khi thăm khám, bác sĩ kê đơn kháng sinh cho uống và thuốc xịt hàng ngày nhưng chỉ đỡ được 1 thời gian bệnh lại tái phát. Dạo gần đây, bác Nhàn có rất nhiều đờm, ho nhiều, còn ngây ngấy sốt. Bác Nhàn mong muốn tìm được một phương thuốc tốt, an toàn để giải thoát khỏi căn bệnh này.

Cũng gặp phải căn bệnh về đường hô hấp như bác Nhàn, bác Thanh, 50 tuổi ở Yên Bái đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh hen. Cơn hen tái phát thường xuyên, nhất là vào đêm, khiến bác Thanh thở khò khè như mèo hen. Căn bệnh không chỉ tàn phá sức khoẻ bác mà còn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống vợ chồng.

Bác Thanh cho biết, một người quen làm trong ngành y khuyên bác sử dụng đông y và có giới thiệu cho bác sản phẩm Bảo Khí Khang, có thành phần là cao Lá Hen. Bác Thanh rất muốn thử và đang tìm hiểu để mua sản phẩm về dùng.

Với đặc điểm là bệnh mạn tính, diễn biến âm thầm, nặng dần với nhiều biến chứng nguy hiểm sẽ làm cho người bệnh suy giảm chức năng hô hấp, hạn chế hoạt động thể lực, suy giảm chất lượng cuộc sống, tàn phế và có thể tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng khoa Hô hấp và Bệnh phổi – BV Đa khoa Hà Đông khuyên, bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp cần tránh lạnh, tránh thay đổi trạng thái cơ thể đột ngột. Bệnh nhân cao tuổi cần phải nâng thể trạng bằng cách dùng một số loại thảo dược, chế phẩm từ thiên nhiên.

Bác sĩ chỉ cách thoát khỏi nỗi khổ bệnh hô hấp mạn tính mùa lạnh - 2

Hình ảnh sản phẩm Bảo Khí Khang

Lương y Nguyễn Đình Cự, Thành viên Hội Đông y Việt Nam cho biết, cây Lá Hen là loại cây mọc phổ biến ở Việt Nam, được người dân dùng chữa hen từ lâu đời. Cây Lá Hen có tác dụng chống viêm mạnh, giúp giảm phù nề, giảm tiết dịch và giãn phế quản, nên giúp giảm nhanh đờm, ho, khó thở. Với thành phần Cao Lá Hen kết hợp với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi như Cốt Khí Củ, cao AntidiCOPD, sản phẩm Bảo Khí Khang có tác dụng giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh hiệu quả, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng của bệnh. Đây là sản phẩm đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện y học cổ truyền TW cho thấy 96,7% bệnh nhân cải thiện rõ rệt các triệu chứng đờm, ho, khó thở sau 30 ngày sử dụng và đã được chứng nhận an toàn tại Viện Kiểm nghiệm thuốc TW, nên bệnh nhân có thể yên tâm sử dụng.

>> Xem thêm sản phẩm Bảo Khí Khang tại đây:

>> Xem thêm Nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả sản phẩm Bảo Khí Khang tại đây:

Bác sĩ chỉ cách thoát khỏi nỗi khổ bệnh hô hấp mạn tính mùa lạnh - 3

Dược sĩ tư vấn: 1800 0055 (miễn cước).

* Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Bệnh đường hô hấp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN