Xung đột Ukraine khiến Đài Loan phải thay đổi kế hoạch vũ khí?

Đài Loan đang tính tới các phương án khác khi các đối tác quốc phòng Mỹ thông báo chậm giao các lô hàng pháo hạng nặng.

Đài Loan ký hợp đồng mua 40 hệ thống pháo tự hành M109A6 của Mỹ vào năm ngoái.

Đài Loan ký hợp đồng mua 40 hệ thống pháo tự hành M109A6 của Mỹ vào năm ngoái.

Giới chức hòn đảo phải thay đổi kế hoạch đối với lực lượng pháo binh, sau khi các đối tác Mỹ thông báo chậm giao lô hàng 40 hệ thống pháo tự hành.

Đơn hàng trị giá 750 triệu USD dự kiến được Mỹ cung cấp cho Đài Loan từ năm 2023. Tuy nhiên, Washington thông báo trì hoãn việc bàn giao cho đến năm 2026, do cần tập trung sản xuất và cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Trước mắt, Đài Loan tính tới phương án bổ sung thêm các loại vũ khí khác, như các hệ thống phóng rocket gắn trên xe tải do hãng Lockheed Martin sản xuất.

Đài Loan muốn hiện đại hóa quân đội bằng các vũ khí tấn công tầm xa để đối phó nguy cơ đại lục tấn công. Năm ngoái, Mỹ phê duyệt đơn hàng 40 pháo tự hành Paladin M109A6.

Đơn hàng cũng bao gồm các phương tiện vận chuyển và thiết bị hỗ trợ tấn công chính xác.

Năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt thương vụ đặt mua 250 tên lửa vác vai Stinger trị giá 246 triệu USD giữa Đài Loan và tập đoàn Raytheon Technologies. Đơn hàng dự kiến sẽ được giao trong giai đoạn 2022-2026. 

Tuy nhiên, do tên lửa Stinger đang “cháy hàng”, Mỹ muốn bù đắp sự thiếu hụt trong kho dự trữ, cũng như cung cấp thêm loại tên lửa này cho Ukraine nhằm đối phó với lực lượng không quân Nga.

Mỹ hiện đang tập trung cung cấp vũ khí cho Ukraine đối phó Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thuyết phục Quốc hội duyệt chi ngân sách vũ khí trị giá 33 tỉ USD cho Ukraine. Washington đã cung cấp cho Kiev 90 lựu pháo 155mm và 144.000 quả đạn pháo.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước khẳng định Mỹ sẽ “hỗ trợ tất cả những gì có thể để Đài Loan có thể tự phòng vệ”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó bày tỏ sự phản đối, cho rằng Mỹ cam kết tuân thủ chính sách Một Trung Quốc thì không có lý do gì lại nói về nguy cơ "đại lục tấn công Đài Loan".

Lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu nói hòn đảo đang theo dõi sát sao xung đột ở Ukraine để “rút ra kinh nghiệm phòng vệ cho bản thân”. Đài Loan cũng đánh giá các sự hỗ trợ của Mỹ và các nước khác nếu xung đột nổ ra với đại lục.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc phản ứng với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27.4 phản ứng trước tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, rằng Mỹ đang hỗ trợ Đài Loan phòng vệ trước nguy cơ “tấn công” từ đại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN